Tiếng Việt | English

20/10/2016 - 08:42

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016)

Vì sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ

Có thể thấy, lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN). 86 năm qua, kể từ ngày thành lập (20/10/1930 - 20/10/2016), Hội LHPNVN vẫn luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào PN.

Hội LHPNVN tỉnh Long An tặng giấy khen cho các chi hội tích cực tham gia xây dựng chi hội phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Khánh Minh

Các giai đoạn, các nhiệm kỳ đại hội, Hội LHPNVN đều phát động các phong trào, các cuộc vận động lớn có ý nghĩa chính trị, KT-XH. Từ phong trào “3 đảm đang” của PN miền Bắc và phong trào “5 tốt” của PN miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước đến các phong trào “Người PN mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,... phát huy và khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của PN, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với phương châm “Ở đâu có PN, ở đó có tổ chức hội”, Hội LHPNVN nhanh chóng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng. Hội luôn chú trọng nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, trong công tác vận động PN, công tác cán bộ nữ. Hội đề xuất, tham mưu, phối hợp soạn thảo Luật Bình đẳng giới, được Quốc hội thông qua vào tháng 11-2006 và Nghị quyết số 11/NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác PN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các văn bản khác như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,...

Mặc dù đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng sự nghiệp phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của PN Việt Nam còn nhiều thách thức, phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn ràng buộc PN, nhất là PN ở vùng sâu, vùng xa. Bạo lực gia đình, tệ nạn mại dâm, buôn bán PN, trẻ em gái, lấy chồng người nước ngoài vì mục đích vụ lợi còn diễn biến phức tạp. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, tham gia các cơ quan dân cử còn thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ,...

Để phát huy những mặt mạnh và khắc phục hạn chế của PN, Hội LHPNVN tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về Công tác PN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020, PN được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng nhiều hơn cho xã hội và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết