Tiếng Việt | English

03/09/2017 - 10:34

Việt Nam - Lào không ngừng vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị

Năm Hữu nghị, đoàn kết Việt - Lào 2017 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là dịp kỷ niệm 2 sự kiện mang tính lịch sử của mối quan hệ giữa 2 dân tộc: 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị

2 dân tộc Việt - Lào có truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị láng giềng từ lâu đời. Khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập năm 1930, nhân dân 2 dân tộc sát cánh, kề vai cùng chiến hào chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc. Ngày 05/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện này mở ra một trang sử mới cho quan hệ ngoại giao 2 nước, là động lực thúc đẩy 2 dân tộc ngày càng gắn bó, đoàn kết cùng nhau viết nên những bản anh hùng ca bất diệt trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM - ngài Somxay Sanam-Oune tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, nhân chuyến thăm, chào xã giao năm 2016

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng ra đời. Mặc dù tình hình khu vực, thế giới và ở mỗi nước có nhiều diễn biến nhưng mối quan hệ Việt - Lào vẫn tiếp tục phát triển một cách toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu. Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào được ký kết vào ngày 18/7/1977, trong đó nhấn mạnh: “Việc tăng cường tình đoàn kết đặc biệt thân thiết và hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực giữa 2 nước Việt - Lào là sự đáp ứng với lòng mong muốn và lợi ích sống còn của nhân dân 2 nước trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội,...”.

Trong suốt 55 quan hệ ngoại giao và 40 năm kể từ ngày ký hiệp ước hợp tác, hữu nghị cho đến nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước. Điều đó thể hiện qua việc lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước 2 nước thăm viếng, gặp gỡ nhau ngày càng thường xuyên, các văn bản hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau được ký ngày càng nhiều.

Sự hợp tác, tin cậy về chính trị tạo cơ sở cho sự hợp tác trên các lĩnh vực khác, thể hiện qua việc hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư giữa 2 nước những năm gần đây có những bước tiến mới. Kim ngạch thương mại từ chỗ chỉ đạt 45 triệu USD/năm vào đầu những năm 1990 vươn lên trên 700 triệu USD/năm 2011. Đến năm 2015, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 2 chiều đạt 1,12 tỉ USD, gấp 2,3 lần so với năm 2010. Tính đến hết tháng 3/2017, kim ngạch thương mại 2 nước đạt 236,2 triệu USD; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 135,2 triệu USD, còn nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 101,1 triệu USD.

Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực là một trong những lĩnh vực hợp tác được Chính phủ 2 bên ưu tiên. Ngay từ năm 1958, Việt Nam mở nhiều trường để tiếp nhận và đào tạo học sinh từ các vùng giải phóng Lào sang theo học. Đến năm 1991, Việt Nam đáp ứng mọi yêu cầu đào tạo giúp Lào, cả về số lượng, trình độ và loại hình đào tạo. Từ năm 1992, trên cơ sở của Hiệp định hợp tác giữa 2 chính phủ, việc đào tạo cán bộ hệ đại học và sau đại học càng được tập trung. Tính đến thời điểm hiện tại, số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam hơn 14.000 người.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM - ngài Somxay Sanam-Oune (thứ 2, trái qua) thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh năm 2016

Như người một nhà

Trong tình hữu nghị Việt - Lào, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Long An với các địa phương Lào cũng được xây dựng và phát triển tích cực, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 dân tộc. Năm 2010, Long An và tỉnh Khăm Muộn (Lào) cùng ký bản ghi nhớ hợp tác. Trong giai đoạn từ 2010-2016, nhiều đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, Tổng Lãnh sự Lào, lãnh đạo các tỉnh: Khăm Muộn, Savannakhet, các đoàn công tác của Trung ương Đảng - Lào, sinh viên Lào sang thăm và làm việc tại Long An; đồng thời, Long An cũng thường xuyên cử các đoàn cán bộ sang thăm và làm việc tại một số địa phương Lào.

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước (1962-2012), các hoạt động hữu nghị Việt - Lào tại tỉnh được tổ chức thấm đậm tình hữu nghị anh em, đồng chí thân thiết, nhất là việc tỉnh đón Đoàn cán bộ cấp cao Nhà nước Lào sang thăm, tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Giai đoạn từ 2010-2013, các nội dung ghi nhớ được xúc tiến thực hiện mang lại những kết quả tích cực, giúp 2 tỉnh thêm hiểu biết sâu sắc về nhau.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn - Sổm nực Sổm chăn (thứ 3, phải qua) và Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM (bìa trái) thay mặt Nhà nước Lào trao Huân chương Tự do cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An, nhân chuyến thăm và làm việc với tỉnh Long An năm 2012

Trên nền tảng phát triển tốt đẹp đó, năm 2013, tỉnh Long An và tỉnh Khăm Muộn chính thức ký kết bản thỏa thuận hợp tác xác lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa đôi bên trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, thương mại, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa,... Tỉnh Long An có khả năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng, nông nghiệp,... - những lĩnh vực mà tỉnh Khăm Muộn đang có nhu cầu. Ngược lại, tỉnh Khăm Muộn có tài nguyên đất đai phù hợp phát triển nông - lâm - ngư nghiệp tương đồng với thế mạnh của Long An, từ đó, tạo thuận lợi trong hợp tác cùng phát triển giữa 2 tỉnh.

Không chỉ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, các hoạt động giao lưu cũng được 2 bên chú trọng tổ chức. Trong Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào 2012, Long An cử Đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư Tỉnh ủy sang thăm, làm việc với tỉnh Khăm Muộn và tặng món quà hữu nghị thể hiện tình cảm của nhân dân Long An giúp bạn xây dựng trường dân tộc nội trú. Đồng thời, tỉnh Long An đón Đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng sang thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muộn sang thăm, thay mặt Nhà nước Lào trao Huân chương Tự do của Nhà nước Lào cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đón Đoàn đại biểu của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác tại tỉnh Long An.

Trong ngoại giao nhân dân Việt - Lào, tháng 9/2014, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh được thành lập, bước đầu tạo nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, chính sách và phong tục, tập quán của nước bạn Lào thông qua chuyến công tác giao lưu nhân dân, trao quà hữu nghị tại tỉnh Khăm Muộn và một số địa phương Lào năm 2014, hoạt động hành trình theo chân Bác tại tỉnh Khăm Muộn nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2015).

Truyền thống gắn bó mật thiết giữa 2 nước Việt - Lào nói chung, 2 tỉnh Long An - Khăm Muộn nói riêng, trong suốt nửa thế kỷ qua chứng minh cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào. Mối quan hệ đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kay Xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu Pha nu-vông xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân 2 nước dày công vun đắp, xây dựng qua những thử thách hết sức gay go, khốc liệt, trở thành mối quan hệ thủy chung trong sáng, đặc biệt hiếm có trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 2 nước Việt Nam - Lào./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết