Tiếng Việt | English

11/04/2018 - 15:35

Vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển KT-XH

Lễ trao tặng các phần thưởng cấp Nhà nước diễn ra trong không khí trang trọng. Đây là dịp để vinh danh những đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Động lực để phát triển

Từ sớm, Hội trường Thống Nhất trở nên sôi động hơn ngày thường. Ai cũng tươi cười, hớn hở, tay bắt mặt mừng, cùng thăm hỏi, chúc nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018. Mọi người hân hoan dự Lễ trao tặng các phần thưởng Nhà nước năm 2017, phát động đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Đại diện những tập thể nhận cờ thi đua của Chính phủ do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh trao tặng. Ảnh: Thanh Nga

Trong đợt vinh danh lần này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nhận cờ thi đua của Chính phủ. Đây là quá trình nỗ lực vượt bậc của ngành. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Lê Văn Hoàng phấn khởi: Vinh dự này là thành tích chung của tập thể. Nhờ sự đoàn kết, cùng vượt khó, ngành đạt nhiều thành tựu trên lĩnh vực nông nghiệp, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay, toàn tỉnh có 66 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Từ đó, bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Năm nay, tỉnh đặt ra chỉ tiêu, có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM, huyện Châu Thành phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM. Ngoài ra, ngành nông nghiệp chung tay cùng với tỉnh thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp.

Là doanh nghiệp duy nhất trong tỉnh được nhận cờ thi đua của Chính phủ đợt này, Công ty (Cty) Cổ phần Long Hậu khẳng định được thương hiệu của mình. Đại diện Cty cho biết, Cty Cổ phần Long Hậu được thành lập vào tháng 5/2006, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp này nhanh chóng được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến với các điểm nổi bật: Cung cấp tốt các dịch vụ tiện ích phụ trợ cho logistics; môi trường sống tốt cho công nhân, là khu công nghiệp xanh, sạch, thân thiện môi trường. Ngoài ra, Cty còn được đánh giá cao về hiệu quả kinh doanh cũng như các cam kết với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực cũng như trong cả nước,... Không những vậy, hàng năm, Cty còn có nhiều chương trình an sinh xã hội,... Cty từng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Doanh nghiệp đoạt giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia về năng suất, chất lượng,...

Tập thể duy nhất vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ là nhân dân và cán bộ xã Long Trạch, huyện Cần Đước. Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Bửu Long cho rằng, xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, hệ thống chính trị xã Long Trạch luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện cũng như sự chung tay đóng góp của người dân. Đây là yếu tố quan trọng giúp Long Trạch hoàn thành nhiều chỉ tiêu trên lĩnh vực KT-XH, đặc biệt là đạt chuẩn xã NTM trong năm 2015. “Chúng tôi luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu nên được người dân đồng thuận. Thời gian tới, Long Trạch phấn đấu giữ vững, nâng chất các tiêu chí và tiếp tục vận động người dân trồng rau ứng dụng công nghệ cao” - ông Long cho biết thêm.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho các cá nhân

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho các cá nhân

Thi đua là yêu nước

Là người đầu tiên trong tỉnh được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, cô Phạm Thị Tố Vui - giáo viên Trường Tiểu học Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, vô cùng tự hào. Công tác ở xã biên giới, với tình thương và tấm lòng dành cho học sinh, cô tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, thương yêu, giúp các em vượt khó trong hành trình đi tìm con chữ. “Trân trọng danh hiệu Chủ tịch nước trao tặng, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”” - cô Tố Vui chia sẻ.

Là một trong những cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy xã An Lục Long, huyện Châu Thành - Hà Minh Tuấn vui mừng chia sẻ: “Với cương vị là người đứng đầu địa phương, những năm qua, tôi cùng chính quyền địa phương góp phần đưa An Lục Long đạt danh hiệu xã văn hóa - NTM vào đầu năm 2018”.

Riêng với sư cô Thích nữ Bảo Tâm, chùa Vĩnh Phong, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là thành tích xứng đáng. Sư cô nói: “Bản thân tôi tâm niệm, người xuất gia nên làm những điều ích nước, lợi nhà. Do đó, khi thấy những con đường chưa đẹp, những mái nhà xập xệ hay những người khuyết tật, cơ nhỡ,... tôi lại vận động xin hỗ trợ, giúp đỡ họ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh - Trần Văn Cần khẳng định, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Đó là những nhân tố quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao bằng khen của Thủ tướng cho đại diện 7 tập thể

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao bằng khen của Thủ tướng cho đại diện 7 tập thể

Tại hội nghị lần này, Chủ tịch UBND tỉnh phát động đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2018. Đồng thời, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc thông qua các công trình thiết thực, các phong trào mang lại hiệu quả cao; đẩy mạnh tuyên truyền TĐYN; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt - việc tốt;... gắn các phong trào TĐYN với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh triển khai, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng. UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, phối hợp chính quyền cùng cấp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào TĐYN,.../.

Ngày 10/4/2018, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng Nhà nước năm 2017 cho 17 tập thể, 173 cá nhân. Trong đó, 3 tập thể và 16 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” , 63 cá nhân được tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” ; 7 tập thể nhận cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thể và 93 cá nhân nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết