Tiếng Việt | English

22/12/2015 - 15:34

132 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

132 mẹ ở TP.Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Mộc Hóa, Bến Lức được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Lê Bá Phước tặng danh hiệu cao quý cho các mẹ

Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2015), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 132 mẹ ở TP.Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Mộc Hóa, Bến Lức (phong tặng 16, truy tặng 116).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Đỗ Thanh Hùng.

Đoàn chụp hình lưu niệm với các mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong những mẹ được truy tặng lần này, mẹ có tuổi cao nhất là mẹ Bùi Thị Ý, SN 1881, ngụ xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa. Mẹ ít tuổi nhất là mẹ Nguyễn Thị Thiệu, SN 1935, ngụ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng.

Tại buổi lễ, Viễn Thông Long An được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Nga

 

 

Chia sẻ bài viết