Tiếng Việt | English

26/01/2018 - 03:45

29 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh

Chiều 25/01, Đảng ủy khối CCQ tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh - Phạm Văn Nem, 2 Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Nguyễn Tứ Linh, Nguyễn Ngọc Sum đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Phạm Văn Nem tặng giấy khen cho đại diện 7 tổ chức cơ sở đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu

Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Phạm Văn Nem tặng giấy khen cho đại diện 7 tổ chức cơ sở đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu

Năm 2017, 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó, có 7 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ngoài ra, còn có 33 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đảng ủy khối đều đạt và vượt. Các chương trình đột phá Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX, X  thực hiện bước đầu có kết quả tích cực. Các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai, học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có kết quả.

Các cấp ủy, chi bộ thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bám sát yêu cầu chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị được cấp trên chủ động trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện Nghị quyết Đảng ủy khối, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực; lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị khá tốt.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bước đầu có kết quả, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Nguyễn Tứ Linh trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí

Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Nguyễn Tứ Linh trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí

Hiện nay, Đảng bộ khối có 63 tổ chức cơ sở đảng gồm 28 đảng bộ cơ sở và 35 chi bộ cơ sở. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối ra quyết định kết nạp 166 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 138,2%; 349/2.944 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.504 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2018, Đảng ủy khối CCQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng; nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy 2018.

Đảng ủy khối đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu trong năm, trong đó phấn đấu kết nạp 120 đảng viên mới, quan tâm đến chất lượng, trong đó 70% đoàn viên thanh niên. 

Tại hội nghị, có 7 tổ chức cơ sở đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ. Đảng ủy khối CCQ tỉnh cũng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 9 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết