Tiếng Việt | English

13/06/2016 - 16:45

5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW Thủ Thừa có gần 150 cá nhân và tập thể được khen thưởng

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An - Dương Văn Tuấn cho biết: Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Thủ Thừa luôn quan tâm tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và sinh hoạt các chuyên đề; bình quân, mỗi năm Đảng bộ huyện khen thưởng khoảng 30 cá nhân và tập thể thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của huyện Thủ Thừa được khen thưởng

Đặc biệt, năm 2015, Huyện ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98%, tỷ lệ quần chúng đạt 95%. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ huyện có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm trong công việc được giao. Các tổ chức chính trị hoạt động hiệu quả hơn.

Hoạt động của các cấp ủy, chính quyền địa phương có sự đổi mới, tiến bộ trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong các cơ quan được củng cố và kiện toàn, bám sát nhiệm vụ của tổ chức mình hoạt động hiệu quả và chăm lo tốt quyền, lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên. Nổi bật là các phong trào hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tích cực tham gia như: Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi; tham gia hiến máu nhân đạo; tìm hiểu kiến thức phòng, chống HIV/AIDS; tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới;... góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Huyện ủy chỉ đạo Ban Chấp hành Huyện đoàn thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ Thừa học tập và làm theo lời Bác” gắn với 2 phong trào lớn của Đoàn “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đồng thời, giáo dục lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; vận động cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường học đường lành mạnh. 

Đảng bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời chấn chỉnh và xử lý những sai phạm. Quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và xét các danh hiệu thi đua hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Huyện ủy Thủ Thừa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo định hướng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập các chuyên đề và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đoàn thể gắn với kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,... có sơ kết, rút kinh nghiệm và xác định rõ hiệu quả của việc làm theo trong từng tháng, từng quí; tuyên truyền cách làm hay, việc làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích