Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 08:39

Chào mừng Đại hội Phụ nữ tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021)

Phụ nữ Long An tự tin, vững bước đi lên

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, công tác hội và phong trào phụ nữ (PN) gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh chung đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nhạy bén khai thác các yếu tố thuận lợi và vận dụng sáng tạo nhiều giải pháp trong tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của hội và đạt những kết quả quan trọng.


PN sử dụng các nguồn vốn vay đầu tư vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình

1. Trước hết, công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống hội được đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung tuyên truyền. Trong đó, chú trọng các luật liên quan đến PN, trẻ em gái. Hội sáng tạo xây dựng các mô hình truyền thông phù hợp: Bản tin PN, Tổ PN đọc báo giùm bạn, Tổ PN tiếp sức thông tin, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý,... Thực hiện phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không những vậy, phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp hội tập trung chỉ đạo thực hiện lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

2. Hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được các cấp hội thường xuyên quan tâm. Hội vận động nhiều tổ chức, cá nhân thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, PN, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... với số tiền trên 14 tỉ đồng. Trong đó, phải kể đến cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho PN nghèo (trong nhiệm kỳ, xây được 400 mái ấm tình thương), Chung sức vì biển, đảo quê hương được đông đảo hội viên (HV), PN hưởng ứng.

Trao giải thưởng “Chi hội PN tiêu biểu”

Hội thực hiện hiệu quả nghị quyết liên tịch giữa Hội LHPN VN và Bộ Công an về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, Hội tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2011-2015,... giúp 76% ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng và áp dụng hiệu quả vào việc nuôi, dạy con, góp phần quan trọng về giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, vi phạm pháp luật, thực hiện chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tỉnh.

Hoạt động hỗ trợ vốn, học nghề, giới thiệu việc làm, giúp hộ nghèo do PN làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, được sự hỗ trợ từ hội, có hơn 4.300 hộ nghèo do PN làm chủ thoát nghèo, vượt 23,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp PN và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội có nhiều tiến bộ. Hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của PN. Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong HVPN. Trong nhiệm kỳ, hội trực tiếp nhận 2.125 đơn khiếu nại, trong đó, phối hợp hòa giải thành trên 1.300 trường hợp, chuyển đến cơ quan chức năng 817 đơn. Không những vậy, hội còn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thành lập trung tâm hỗ trợ kết hôn, tư vấn, hỗ trợ nhiều trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, hội phân công bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu gần 2.500 HV ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, giáo dục và kết nạp được 1.564 đảng viên.

Tặng quà cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

4. Một điểm mới trong nhiệm kỳ chính là Ban Thường vụ phối hợp UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu”. Qua đó, tạo sức lan tỏa, hưởng ứng của các chi hội PN trong việc tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác PN. Với nhiều công trình mang tên hội góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Công tác kết nạp HV tiếp tục được quan tâm, chất lượng được nâng lên (toàn tỉnh hiện có hơn 178.000 HV). Tổ chức cán bộ hội tiếp tục được kiện toàn, chất lượng nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác PN trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Đến nay, tỷ lệ PN vào hội ở một số nơi trên 80%, có 100% chi hội xây dựng HV nòng cốt và 90% hộ có HV.

Công tác kiểm tra được các cấp hội thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Ngoài việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác hội hàng năm, còn tổ chức kiểm tra chuyên đề về thực hiện quy trình xây dựng HV nòng cốt. Qua kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn địa phương, đơn vị khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế. Từ đó, kết quả xếp loại hàng năm, số đơn vị đạt vững mạnh tăng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân có 87% đơn vị cấp huyện và 97% đơn vị cấp cơ sở đạt vững mạnh, số đơn vị xếp loại trung bình rất ít (1% ở cấp cơ sở) và hiện nay không có đơn vị trung bình, yếu.

Hoạt động truyền thông chắp cánh tương lai cho người lầm lỡ

Hội chủ động trong công tác đối ngoại; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ PN tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Trong nhiệm kỳ, hội tiếp 5 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu các hoạt động của Hội LHPN VN tỉnh liên quan đến hỗ trợ PN phát triển kinh tế gia đình, tài trợ học bổng; tổ chức đoàn cán bộ sang công tác tại tỉnh Svay Rieng tham dự hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác; phối hợp các sở, ngành tỉnh tổ chức 2 đoàn công tác khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 600 PN nghèo Campuchia với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

5. 5 năm qua, Hội LHPN VN tỉnh nhận được 1 cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN, UBND tỉnh, các ngành Trung ương.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Long An lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào PN và hoạt động của tổ chức Hội LHPN VN tỉnh, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII.

Tặng quà cho người dân Campuchia

Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, phát triển”, Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo và vị thế của PN; đẩy mạnh phong trào PN, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hội; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của PN, xây dựng gia đình hạnh phúc; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp PN và sự phát triển của tỉnh. Trong đó, 100% Hội LHPN cấp xã tổ chức cho 100% HV học tập và đăng ký thực hiện các nội dung phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 100% chi hội PN ấp/khu phố đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu” và 20% chi hội đạt danh hiệu “Chi hội PN tiêu biểu”,... Trong khâu đột phá, cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở; tổ chức nhiều hình thức tập hợp PN; phát huy quyền làm chủ của HVPN và giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo./.

Nguyễn Hồng Mai (Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh)

Chia sẻ bài viết