Tiếng Việt | English

01/08/2018 - 09:19

Ấm tình đồng đội

Trong 2 ngày 31/7 và 01/8/2018, tại Long An, hơn 400 đại biểu nguyên cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 (Nam Trung bộ) của 5 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, ôn lại lịch sử hào hùng và truyền thống của đội ngũ cán bộ tuyên huấn nói chung và Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 nói riêng.

Đại biểu dự cuộc họp mặt

Đại biểu dự cuộc họp mặt

Ngày hội ngộ

Đúng 19 giờ, ngày 31/7/2018, hội trường Trường Chính trị Long An (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) ấm lên bởi các ca khúc cách mạng bất hủ gắn liền với những năm tháng đấu tranh hào hùng. Đây là nơi diễn ra cuộc họp mặt truyền thống của hơn 400 đại biểu nguyên cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 lần thứ XV do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 tổ chức.

Dù tuổi cao nhưng năm nào ông Nguyễn Hoài Văn (80 tuổi), ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, cũng về họp mặt truyền thống cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8. “Đến đây, tôi được gặp lại đồng đội, cùng nhau ôn lại những ngày tháng gian khổ mà hào hùng, hiểm nguy mà không sờn lòng trước mọi thử thách” - ông Văn bộc bạch.

15 lần tổ chức họp mặt, ông Phan Phú Hữu (65 tuổi), ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có ngần ấy lần về hội ngộ cùng những người bạn từng gắn bó ở chiến trường Khu 8. Theo ông Hữu, mỗi khi họp mặt, được cùng đồng đội từng “vào sinh ra tử” chia sẻ về cuộc sống gia đình, sự thành đạt của con cháu. Không ít lần, ông cùng đồng đội chung chiến hào năm xưa thức thâu đêm ôn lại một thời giao liên gian khổ.

Qua cuộc họp mặt cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8, những người làm công tác tuyên giáo hôm nay như được tiếp thêm ý chí cách mạng, ra sức nỗ lực kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha ông

Qua cuộc họp mặt cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8, những người làm công tác tuyên giáo hôm nay như được tiếp thêm ý chí cách mạng, ra sức nỗ lực kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha ông

“Chúng tôi rất tự hào vì được đóng góp một phần công sức cho chiến thắng chung của dân tộc. Dù nghỉ hưu nhưng tôi luôn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và luôn giáo dục con cháu tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực để xây dựng quê hương” - bà Võ Thị Thủy, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, bộc bạch.

Tiếp nối truyền thống

Từ năm 2003, hàng năm, Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 - Nam Trung bộ đều tổ chức họp mặt truyền thống. Cuộc họp mặt đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, sau đó luân phiên tại các tỉnh thuộc Khu ủy Khu 8 trước đây (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang).

Theo Phó Trưởng ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 - Trần Thanh Nhã, đây là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đội ngũ cán bộ tuyên huấn nói chung, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 nói riêng; đồng thời là dịp chia sẻ với cán bộ tuyên giáo hôm nay về những kinh nghiệm quý báu để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới.

16 năm hình thành và phát triển, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 nỗ lực làm tốt tốt vai trò tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng đặt ra lúc bấy giờ. Ban có hơn 400 cán bộ, nhân viên và nhiều tiểu ban: Tuyên truyền, Thông tấn, Báo chí, Giáo dục, Huấn học, Văn nghệ, Văn công, Nhà in, Văn phòng ban, Trường Nghiệp vụ Tuyên truyền Giáo dục và các đội Tuyên truyền xung phong.

Trao nhà đồng đội

Trao nhà đồng đội

Lịch sử Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 ghi lại, trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Khu ủy Khu 8 nói chung, cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 nói riêng kiên cường chiến đấu, lập nên chiến khu Đồng Tháp Mười huyền thoại, góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội khắp năm châu, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ lập lại hòa bình ở Đông Dương vào tháng 7/1954.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, với phương thức tiến công 2 chân (chính trị, vũ trang), 3 mũi (chính trị, binh vận, vũ trang), lực lượng tuyên huấn cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Khu 8 trung thành, tận tụy, không ngại gian khổ, hy sinh, trí dũng, kiên cường, quyết đánh và quyết thắng, vận dụng sáng tạo, hiệu quả đường lối chính trị và quân sự của Đảng, giành thắng lợi hoàn toàn,...

Với Long An, công tác tuyên huấn góp phần đáng kể vào thành tích của Đảng bộ và nhân dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, thời Pháp thuộc, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trên tư tưởng - văn hóa tích cực tuyên truyền, giáo dục người dân phát huy tinh thần yêu nước, tham gia các phong trào cách mạng, góp phần làm nên hào khí kiên cường Chợ Lớn - Tân An trong Khởi nghĩa Nam kỳ và thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Riêng giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ Tuyên huấn Long An - Kiến Tường gắn bó máu thịt với người dân, tuyên truyền, vận động tham gia kháng chiến, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần lập nên những chiến công hiển khách mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

“Họp mặt truyền thống cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 được tổ chức hàng năm như tiếp thêm ý chí cách mạng, thắp sáng niềm tin, khơi dậy sức mạnh tinh thần cho những người làm công tác tuyên giáo hôm nay. Qua đó, góp phần động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm khẳng định.

Với những đồng chí nguyên cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8, cuộc họp mặt, gặp gỡ truyền thống là dịp để ôn lại một thời đầy nhiệt huyết, cống hiến hết sức mình vì độc lập, tự do của dân tộc./.

Phong Nhã - Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết