Tiếng Việt | English

09/11/2021 - 14:37

Bà Huỳnh Thị Diễm Lệ tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An

Sáng 09/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến dự có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh - Đỗ Thị Kim Thắm; Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Tân An – Lê Công Đỉnh; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Lê Thị Khuyên cùng 153 đại biểu đại diện cho hơn 31.000 hội viên, phụ nữ thành phố.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh - Đỗ Thị Kim Thắm (bìa trái) tặng quà cho Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. 5 năm qua, có 10/10 chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đạt và vượt.

Một số chỉ tiêu đạt cao như việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan đến phụ nữ, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, công tác vận động phụ nữ thoát nghèo, quản lý vốn Ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng hội viên nòng cốt, cán bộ hội đạt chuẩn theo các chức danh và ngày càng trẻ hóa, nữ tham gia cấp ủy, UBND các cấp.

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Tân An – Lê Công Đỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đặc biệt, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, nhất là Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em khuyết tật” do Thành hội triển khai thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, các mạnh thường quân tham gia và đồng tình ủng hộ, đem lại hiệu quả thiết thực chăm lo đến nhiều đối tượng phụ nữ khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, đơn thân, già yếu,...

Nổi bật là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với các mô hình “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng nghĩa tình”, “Đi chợ giúp dân”,… Giai đoạn 2016 – 2021, Hội vận động hội viên, phụ nữ, mạnh thường quân đóng góp xây dựng 36 mái ấm tình thương số tiền 1,5 tỉ đồng, trao tặng hơn 9.900 phần quà, tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt đại hội

Thông qua các nguồn vốn uỷ thác từ ngân hàng, vốn tiết kiệm tín dụng, dạy nghề, giới thiệu việc làm,…giúp nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Qua 5 năm có 108 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, năng động, phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, trong nhiệm kỳ mới, đại hội đặt ra các chỉ tiêu: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

Hàng năm, các cấp Hội tập trung hỗ trợ, giúp đỡ trên 10% hộ có phụ nữ đủ điều kiện thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực trong sản xuất, kinh doanh cho trên 50% phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý tổ hợp tác, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ thành lập 2 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý hoặc phối hợp, hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

Mỗi cơ sở Hội có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình phụ nữ chưa đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đến cuối nhiệm kỳ có trên 90% hộ đạt 8 tiêu chí;…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh - Đỗ Thị Kim Thắm tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 2 cá nhân

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam thành phố khoá mới gồm 21 thành viên, khuyết 2; bà Huỳnh Thị Diễm Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội LHPN Việt Nam tỉnh Long An khoá X gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Lê Thị Khuyên tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 2 cá nhân; UBND TP.Tân An tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết