Tiếng Việt | English

25/12/2018 - 18:07

Bà Võ Thị Dễ tái đắc cử Chủ tịch Hội Y học tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 25/12, Hội Y học tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bà Võ Thị Dễ tái đắc cử Chủ tịch Hội Y học tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hiện nay, hội có gần 500 hội viên với 7 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ, hội viên luôn nâng cao y đức, y thuật làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hội vận động, phối hợp các tổ chức y tế khác thực hiện công tác xã hội từ thiện: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 10.000 lượt người dân; phối hợp Hội Y học TP.Hồ Chí Minh vận động, hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phối hợp Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tổ chức hoạt động “Thầy thuốc Long An làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Trong công tác chuyên môn, hội thực hiện tốt công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế (CBYT) toàn tỉnh như phối hợp Sở Y tế chủ trì và tổ chức thành công 4 hội nghị khoa học kỹ thuật lớn của ngành với sự tham gia của hơn 2.000 lượt CBYT; tổ chức nhiều lớp đào tạo qua hệ thống trực tuyến (trung bình 4-6 lớp/ năm) và cấp giấy chứng nhận cho gần 10.000 lượt CBYT trong nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ mới, Hội Y học tỉnh tiếp tục triển khai công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh và thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 29 vị, bà Võ Thị Dễ tái đắc cử Chủ tịch Hội Y học tỉnh nhiệm kỳ mới./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết