Tiếng Việt | English

22/10/2018 - 15:24

Bắc Hòa: An ninh, trật tự ổn định nhờ nhiều mô hình hay

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thời gian qua cơ bản được giữ vững, ổn định. Địa phương xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình nhằm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương

Tiếp tục nhân rộng các mô hình góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương

Trước đây, xong việc đồng áng, buổi tối, người dân chỉ ở nhà bởi hầu hết các tuyến đường trong ấp chưa có hệ thống đèn chiếu sáng nên việc đi lại rất khó khăn; tai nạn giao thông, nạn trộm cắp tài sản,... thường xảy ra. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã Bắc Hòa triển khai kế hoạch vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Ông Phạm Văn Giúp, ngụ ấp Hòa Tân, cho biết: “Khi mô hình được triển khai, người dân tích cực hưởng ứng, không những đóng góp tiền xây trụ điện mà còn đóng góp 100% chi phí điện thắp sáng. Đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương”.

Chủ tịch UBND xã Bắc Hòa - Nguyễn Chí Thành cho biết thêm: “Ngoài sẵn sàng đóng góp kinh phí làm đèn đường, khi có sự cố hư hỏng đèn, người dân tự khắc phục, sửa chữa. Xã đã thực hiện ở 4/4 ấp với chiều dài 18km, hơn 700 trụ đèn đường, tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỉ đồng.

Ngoài mô hình Ánh sáng ANTT, địa phương còn triển khai thực hiện mô hình Camera giám sát ANTT, Tiếng loa ANTT. Theo đó, 5 camera giám sát được lắp đặt ở khu vực chợ, cụm dân cư với kinh phí 20 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 5 triệu đồng.

Hay mô hình Chi hội Phụ nữ quản lý con em hội viên không vi phạm pháp luật được Hội Phụ nữ xã triển khai thực hiện từ năm 2015. Theo đó, trong các cuộc họp chi, tổ hội, cán bộ hội lồng ghép tuyên truyền tình hình ANTT tại địa phương, phương pháp, thủ đoạn của các loại tội phạm, quản lý con em trong gia đình không vi phạm pháp luật,... Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bắc Hòa - Nguyễn Thị Kim Đính, qua thời gian thực thực hiện mô hình, tình trạng vi phạm ANTT của con em hội viên giảm đáng kể, nhất là tình trạng nhậu say, tụ tập đêm khuya, chạy xe lạng lách, không đội nón bảo hiểm,...

Theo Chủ tịch UBND xã Bắc Hòa - Nguyễn Chí Thành, từ khi triển khai thực hiện các mô hình bảo đảm ANTT, đến nay, tình hình ANTT chuyển biến rõ rệt, tạo sự an tâm và cuộc sống bình yên cho người dân. Tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng giảm mạnh so với trước; không còn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng và tham gia lắp đặt camera tại nơi công cộng, cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình; đồng thời tiếp tục triển khai thi công 5km đèn đường tuyến bờ Tây kênh Quận với kinh phí thực hiện khoảng 800 triệu đồng./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết