Tiếng Việt | English

26/11/2019 - 17:08

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Long An

Chiều 26/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa khọc và Kỹ thuật Việt Nam - Phạm Văn Tân làm Trưởng đoàn, đến làm việc tại UBND tỉnh Long An về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Văn Tân - Trưởng đoàn Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Long An

Ông Phạm Văn Tân - Trưởng đoàn Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Long An

Từ năm 2015 đến 2019, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, đất san lấp trên địa bàn tỉnh; phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh;...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện một số vấn đề cấp bách được Chính phủ quan tâm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2014-2020; phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Long An giai đoạn 2008-2020; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Nhằm giảm thiểu rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh đã xây dựng và xem xét lồng ghép các yếu tố về biến đổi khí hậu trong các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết với 8 tổ chức đoàn thể chính trị, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh kế hoạch liên tịch phối hợp hành động về bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Sở còn tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu cho đối tượng là cán bộ quản lý môi trường các cấp.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề về lập quy hoạch phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính, xử lý chất thải rắn, thu gom, xử lý chất thải của các khu chăn nuôi tập trung, nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác bảo vệ môi trường, công khai kết quả thanh, kiểm tra, giải quyết các "điểm nóng" về môi trường...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út khẳng định: Long An luôn quan tâm đến công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là vấn đề rác thải sinh hoạt, nước thải ở các khu, cụm công nghiệp. Long An đề xuất Chính phủ, Tổng cục tham mưu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng các chính sách xã hội hóa theo hướng đẩy mạnh hỗ trợ các nhà đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; có chính sách cụ thể, hấp dẫn hơn để khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động thu gom, xử lý, giảm thiểu chất thải và ô nhiễm môi trường...

Ông Phạm Văn Tân đánh giá cao công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của tỉnh Long An trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tế ở địa phương.

Trước đó, Đoàn giám sát đến kiểm tra thực tế tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết