Tiếng Việt | English

16/06/2022 - 13:30

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại TP.Tân An  

Ngày 16/6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An, tỉnh Long An.

Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An trong thời gian qua 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên ở cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng cũng được đổi mới theo hướng vừa phát huy phương pháp truyền thống, vừa kết hợp đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy đang quản lý fanpage Tân An - Thành phố trẻ; fanpage Trái tim người chiến sĩ; nhóm Tân An 62; Trang thông tin điện tử Thành ủy tanan.longan.dcs.vn; Thông tin Đảng bộ thành phố Tân An trên zalo.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đều có các trang, nhóm chính thống trên facebook và zalo để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền thời gian qua đến đoàn công tác

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát – Đỗ Phương Thảo nhận định, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng trong công tác tuyên truyền; khai thác tốt các tài liệu, thông tin qua mạng nội bộ Lotus Notes, App TUYENGIAO của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đoàn công tác biểu dương những kết quả của Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An trong công tác tuyên truyền thời gian qua khi phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên ở cơ sở; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền qua các nhóm Zalo; đánh giá cao mô hình dân vận khéo hiệu quả của đơn vị phường 3, bản thông tin nội bộ phường Khánh Hậu, trang thông tin điện tử của xã Hướng Thọ Phú;…

Ngoài ra, đoàn cũng đề nghị thời gian tới, cần có sự cải tiến trang thông tin điện tử cho xã, phường trên địa bàn thành phố; ngày càng nâng chất tờ thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng thời, ghi nhận và báo cáo về những đề xuất, kiến nghị của TP.Tân An để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết