Tiếng Việt | English

19/06/2015 - 07:36

Báo chí Long An: Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương

Sáng ngày 18-6-2015, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015). Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Văn Lực, lãnh đạo sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã tham dự.

Đây là dịp để những người làm báo trên địa bàn tỉnh ôn lại truyền thống lịch sử báo chí cách mạng, đồng thời nghiêm túc đánh giá hoạt động của báo chí tỉnh nhà trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh không ngừng cải tiến, đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền; tăng về số lượng, đa dạng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề,... góp phần nâng cao chất lượng tin, bài, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Văn Lực

trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt của các cơ quan báo chí, những phóng viên, nhà báo, hội viên đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin trung thực về tình hình của tỉnh nhà, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng,...

Bên cạnh đó, những người làm báo cần nâng cao trình độ lý luận chính trị, trau dồi kiến thức, thâm nhập thực tiễn, không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân,...

Giám đốc Đài PTTH Long An, Chủ tịch Hội Nhà báo VN tỉnh - Nguyễn Văn Hồng; Giám đốc Sở TT&TT - Lê Văn Bích trao giải cho các tác giả đoạt giải báo chí

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 7 hội viên, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà, kết nạp 6 hội viên và trao giải báo chí tỉnh năm 2014-2015.
Được biết, giải báo chí tỉnh năm 2014-2015 có 100 tác giả dự thi với 400 tác phẩm ở các thể loại báo in, phát thanh, ảnh báo chí, truyền hình ngắn và truyền hình. Kết quả, có 29 tác phẩm đoạt giải ở các thể loại; trong đó, báo in có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Riêng Báo Long An đã đoạt 9/10 giải thưởng về báo in./.


Hữu Bằng

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích