Tiếng Việt | English

24/06/2023 - 06:00

Bến Lức sẵn sàng cho Lễ động thổ xây dựng Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An - Lê Thành Út cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho lễ động thổ Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đã sẵn sàng. Việc giải phóng mặt bằng dự án này có nhiều thuận lợi.

Bản đồ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa phận 4 tỉnh, thành gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 89km. Đoạn đi qua địa bàn tỉnh Long An thuộc địa bàn huyện Bến Lức dài khoảng 6,81km.

Thông tin từ UBND huyện Bến Lức, Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua 3 xã trên địa bàn huyện gồm Tân Hòa, Mỹ Yên và Tân Bửu. Đến nay, huyện đã tiến hành xong việc kê biên, kiểm đếm được 400 hộ, diện tích 43,7ha. Trong đó, xã Tân Hòa có 25 hộ diện tích 61.499,9m2, xã Tân Bửu có 316 hộ diện tích 328.048,5m2, xã Mỹ Yên có 56 hộ diện tích 48.032,7m2.

Đến nay, UBND huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1,2,3 với tổng số hộ của 3 đợt là 395 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng diện tích thu hồi 43,5ha với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân là 855,9 tỉ đồng.

Huyện Bến Lức đã tiến hành chi trả cho 380/395 hộ dân, đạt 96,2%, tổng tiền bồi thường là 827,4 tỉ đồng, đạt 96,67%; tổng diện tích 42,2/43,5ha, đạt 96,9%. Trong đó, xã Tân Hòa đã chi trả 24/25 hộ, kinh phí 42,7/44 tỉ đồng, đạt 96,9%, diện tích 59.784,9/61.229,9m2, đạt 97,6%; xã Tân Bửu đã chi trả 298/312 hộ, kinh phí 702,4/729,5 tỉ đồng, đạt 96,2%, diện tích 315.176,8/327.076,1m2, đạt 96,3%.

Đặc biệt, xã Mỹ Yên đã chi trả 58/58 hộ, kinh phí 82,2 tỉ đồng, đạt 100%, diện tích 47.211m2; đã có 10/17 hộ dân có nhà bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.

  Hệ thống vành đai, cao tốc Quốc lộ vùng TP.HCM

Quyền Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên - Trần Bảo Thành chia sẻ, trong thời gian qua, Mỹ Yên đã quyết liệt thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình số 10-Ctr/HU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn huyện. Đặc biệt, chính quyền xã xác định dự án đường Vành đai 3 là công trình trọng điểm Quốc gia, đòi hỏi phải có sự tập trung quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì mới hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay từ ban đầu, khi có chủ trương thực hiện dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn xã Mỹ Yên, chính quyền đã thành lập các tổ tuyên truyền, vận động thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn xã. Đảng ủy, UBND xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng và lợi ích mang lại khi dự án hoàn thành. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông, đơn vị thi công khảo sát thực tế Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua

Đặc biệt, trong công tác phối hợp, chính quyền xã đã phối hợp tốt với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong tuyên truyền, vận động, giải thích các ý kiến thắc mắc, kiến nghị và giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp bị ảnh hưởng dự án. Với cách làm này, Mỹ Yên có 100% hộ dân bị ảnh hưởng đồng ý nhận bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Long An là tỉnh có vị trí địa lý đặc biệt, cửa ngõ giao thoa giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ, TP.HCM và nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Long An được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện 2 trong số 8 dự án thành phần của toàn tuyến đường.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út cho biết, thời gian qua, huyện quyết liệt thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, đột phá theo Nghị quyết XI Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, Bến Lức nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp nơi có tuyến đường đi qua, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của dự án đã đảm bảo các điều kiện khởi công và đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kỳ vọng, Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM xây dựng hoàn thành sẽ kết nối các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tốt hơn. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, bền vững; góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết