Tiếng Việt | English

21/12/2021 - 14:57

Bộ Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2022

Ngày 21/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính; lãnh đạo Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Tư pháp cả nước dự. Phía điểm cầu Long An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cùng đại diện sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Năm 2021, toàn ngành Tư pháp đoàn kết, nỗ lực, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, cùng hệ thống chính trị cả nước giải quyết tốt các vấn đề phát sinh do dịch Covid-19. Ngành Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển” gắn chặt với sự chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong năm, ngành Tư pháp tập trung mọi nguồn lực, kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng, tham mưu Chính phủ, chính quyền các cấp xây dựng, hoàn thiện các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch bệnh. Các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 784 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Ở các địa phương đã ban hành 3.619 VBQPPL. Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL tiếp tục được nâng cao, tiến độ được bảo đảm.

Bên cạnh các khía cạnh pháp lý, nội dung thẩm định đã tập trung đánh giá tác động của các quy định tới đời sống KT - XH, nhất là ở những quy định liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền công dân, quyền tự do kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi hơn.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan THADS nỗ lực thi hành xong 493.971 việc với trên 45.705 tỉ đồng, trong đó có hơn 4.000 tỉ đồng từ các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Việc thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được đẩy mạnh. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành. Việc giải quyết các yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) ngày càng được thực hiện kịp thời hơn. Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp toàn quốc đã cấp được tổng số 555.370 phiếu LLTP. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 1.005 trường hợp, nâng số luật sư đã được cấp chứng chỉ hành nghề đến nay lên 20.289 người. Hoạt động công chứng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch,...

Trong năm, các hòa giải viên đã tiếp nhận 94.463 vụ việc, với tỷ lệ hòa giải thành công trung bình là 80,23%; một số địa phương có tỷ lệ hoà giải thành rất cao như Long An - 94%; An Giang - 94%; Vĩnh Long - 94%; Đà Nẵng - 92%; Hậu Giang - 92%; Kon Tum - 92%; Bến Tre - 92,6%;...

Năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục phát sinh nhiều vấn đề pháp lý phức tạp trong điều hành phát triển KT - XH cả ở trung ương và địa phương. Trong bối cảnh chung đó, ngành Tư pháp bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các định hướng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp; thể hiện trong các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổng kết và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tư pháp xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp năm 2022;...

Các tập thể ngành Tư pháp nhận cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ và Bộ Tư pháp

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng cả nước nói chung, ngành Tư pháp nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, ngành Tư pháp cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế để có giải pháp phù hợp nhất. Tăng cường đầu tư vật chất, nguồn nhân lực, tài chính cho ngành tư pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý,…

Dịp này, Bộ Tư pháp công bố quyết định thi đua khen thưởng năm 2021, theo đó, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết