Tiếng Việt | English

08/07/2021 - 14:45

Các địa phương cần thực hiện nghiêm công văn 6434/UBND-VHXH

Ngày 08/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Tính đến tối 07/7, Long An ghi nhận 253 ca mắc Covid-19, trong đó có 237 bệnh nhân cộng đồng và 16 bệnh nhân nhập cảnh. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, tỉnh đã khởi động 21/48 khu cách ly tập trung.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu kích hoạt sẵn sàng các khu cách ly, trên tinh thần địa phương nào cách ly tại địa phương đó, có sự điều phối hợp lý và chấn chỉnh ý thức tổ chức kỷ luật ở khu cách ly tập trung. Cơ quan chức năng chú trọng hướng dẫn thực hiện cách ly trong doanh nghiệp, không để nguy cơ lây lan dịch bệnh từ công ty, xí nghiệp ra ngoài cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; huy động nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương trọng điểm. Ngoài ra, các đoàn thể cần tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, đặc biệt là lực lượng thanh niên, hội phụ nữ; trong đó, chú trọng tiêm vắc-xin cho các lực lượng này bên cạnh đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Các địa phương cũng cần phát huy vai trò cấp ủy trong việc chủ động điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út yêu cầu các địa phương cần có sự thống nhất, tuân thủ công văn số 6434/UBND-VHXH về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền công văn này để người dân nắm bắt và thực hiện nghiêm. Đặc biệt, cần xử lý các chợ tự phát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ các nguồn này.

Ngoài ra, cần quan tâm chăm lo cho người dân tại khu vực cách ly, khu cách ly tập trung. Các ngành chức năng chú ý phân bổ nguồn lực, trưng dụng lực lượng tại các nơi chưa là tâm dịch để hỗ trợ các địa phương trọng điểm; có đầu mối điều phối, tình toán hợp lý các F1 tại khu cách ly tập trung.../.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết