Tiếng Việt | English

09/04/2025 - 10:28

Cán bộ trẻ '3 cùng' với dân

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, huyện Châu Thành - Lê Hữu Hiệu (bên phải) thường xuyên “3 cùng” với dân

Trên vườn thanh long diện tích 3.000m2 đang vào kỳ chăm bón, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An - Lê Hữu Hiệu vừa tất bật kiểm tra hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước, vừa tranh thủ hỏi thăm người dân về tình hình sản xuất. Gần 8 năm tham gia công tác ở ấp, anh Hiệu luôn nhiệt tình, gần gũi với người dân.

Hơn 26 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê với những dự định riêng, anh đã đảm nhận công việc "đầu sóng ngọn gió" của ấp. “Ngày mới nhận nhiệm vụ, tôi lo lắm! Ấp có 226 hộ dân, 12 đảng viên, trong khi tôi là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp nhỏ tuổi nhất huyện. Nhưng tôi nghĩ cứ gần dân, lắng nghe dân thì dân sẽ tin mình” - anh Hiệu bày tỏ.

Trong thực hiện nhiệm vụ, chàng trai trẻ chọn cách “3 cùng” với dân: Cùng làm, cùng nghĩ, cùng lo. Như bao nông dân khác, anh vẫn chăm sóc thanh long để cây phát triển tốt. “Người ta thấy mình lấm lem bùn đất, cũng lo chuyện mùa vụ nên tin mình không chỉ nói suông! Nhờ vậy, khi vận động tham gia các mô hình phát triển kinh tế ở ấp, người dân cũng đồng thuận cao” - anh Hiệu cho biết.

Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của anh Hiệu, ấp Nhà Việc có nhiều đổi thay. Nhiều mô hình góp phần hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu như Ánh sáng an ninh, trật tự; Camera giám sát an ninh, trật tự; Tuyến đường hoa; Tuyến kênh không lục bình lần lượt được triển khai. “Thời gian trước, nhiều tuyến kênh trong ấp đầy lục bình, đọng nước. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận ấp vận động người dân dọn dẹp nên kênh thông thoáng" - anh Hiệu cho biết thêm.

Không chỉ quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường, anh Hiệu còn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Hàng năm, anh cùng Chi bộ ấp vận động hơn 100 phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2024, được nhà hảo tâm hỗ trợ 195 triệu đồng, anh vận động người dân góp thêm 30 ngày công lao động và 5 triệu đồng để xây dựng cây cầu liên xã An Lục Long và Dương Xuân Hội. Nhờ đó, người dân đi lại thuận tiện, đường đến trường của học sinh cũng an toàn hơn.

Khi hỏi về những dự định sắp tới, anh Hiệu cười nói: “Còn nhiều việc để làm lắm! Tôi muốn vận động người dân trồng hàng rào cây xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường, nâng cấp một số tuyến đường,…”. Với nhiệt huyết của người Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp luôn hết lòng vì dân, địa phương sẽ ngày càng đổi mới./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết