Tiếng Việt | English

01/10/2017 - 19:59

Cán bộ trẻ phải có tâm phục vụ dân

Công chức, viên chức phải giỏi, có đạo đức, có tâm phục vụ nhân dân thông qua việc nâng cao ý thức phục vụ công vụ, đạo đức nghề nghiệp - phó thủ tướng Trương Hòa Bình dặn dò các cán bộ trẻ.


Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ các đại biểu cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2017 vào sáng 01/10 - ẢNH: BẢO ANH

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hôm nay 01/10 đã gặp mặt và biểu dương 45 đại biểu đạt giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" lần thứ IV năm 2017 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

"Đây là 45 minh chứng rõ nét về tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực trong tham mưu đóng góp sáng kiến, tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong lề lối công tác, đạo đức công vụ cho đến các hoạt động tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", phó thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi gặp gỡ, phó thủ tướng cũng nghe các ý kiến, đề đạt thẳng thắn từ các công chức, viên chức trẻ.

Đại biểu Vàng Seo Cao phát biểu ý kiến với phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - ẢNH: BẢO ANH

Phó thủ tướng yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức tự xác định mục tiêu cho mình: Phải giỏi, có đạo đức, có tâm phục vụ nhân dân thông qua việc nâng cao ý thức phục vụ công vụ, đạo đức nghề nghiệp nâng cao năng lực truyền thống, năng lực giải trình, cung cấp thông tin để có thể đáp ứng quyền được tiếp cận thông tin của người dân và xã hội.

"Ngoài ra, phải tự đào tạo và nâng cao năng lực để theo kịp góc độ phát triển kinh tế - xã hội, nhạy bén, thích ứng với diễn biến tình hình kinh tế của khu vực và xã hội", phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Trung ương Đoàn và Tổng liên đoàn phối hợp chặt chẽ, triển khai phong trào trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hơn nữa, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức mạnh, sáng tạo, xung kích đi đầu trong khoa học công nghệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ, tham gia cải cách hành chính và chủ động trong hội nhập quốc tế.

Ông Lê Quốc Phong - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - khẳng định thời gian tới sẽ làm tốt nhiệm vụ tạo sân chơi để cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cả nước trao đổi, cùng nhau hình thành đội ngũ những người trẻ đi đầu, xung kích./.

Hà Thanh/Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết