Tiếng Việt | English

07/11/2020 - 10:00

Cần Đước, Bến Lức trao huy hiệu đảng đợt 7/11

Nhân kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2020), Huyện ủy Cần Đước, Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên

Bí thư Huyện ủy Cần Đước-Nguyễn Văn Đát trao huy hiệu Đảng cho đảng viên

Đợt này, Cần Đước có 18 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 9 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (được trao tại xã, thị trấn), 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Cần Đước-Nguyễn Văn Đát trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Hồi (xã Tân Lân); đồng chí Nguyễn Văn Nhờ (xã Phước Đông) và đồng chí  Võ Văn Sấn (xã Tân Ân); trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Đào (xã Long Cang) và đồng chí Huỳnh Thị Ánh (xã Long Trạch); trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Văn Lớn (xã Tân Ân), đồng chí Cao Văn Tưa ( xã Tân Lân), đồng chí Nguyễn Văn Đấu (xã Long Cang) và đồng chí Nguyễn Quốc Khởi (xã Phước Đông).

Bí thư Huyện uỷ Bến Lức-Trần Hoàng Nhân trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Dịp này, huyện Bến Lức có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Trong đó huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Nguyễn Văn Tràng, SN 1940, đảng viên chi bộ ấp 3 xã An Thạnh và đồng chí Kao Danh Định, sinh năm 1951, đảng viên chi bộ khu phố 10 thị trấn Bến Lức. Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao cho các đồng chí: Phạm Văn Tám, thị trấn Bến Lức; Nguyễn Hoàng Dũng, xã Long Hiệp; Nguyễn Văn Ven, xã Thạnh Hòa. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho đồng chí Huỳnh Thị Dạn, thị trấn Bến Lức.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai địa phương chúc mừng những đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận công lao, cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thăm hỏi sức khỏe, động viên Đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giáo dục thế hệ con cháu rèn luyện  phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu góp phần cùng huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Kim Thoa-Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết