Tiếng Việt | English

23/07/2019 - 05:06

Cần Giuộc nâng chất Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chú trọng đổi mới, nâng chất Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, không chỉ góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm mà còn phát huy dân chủ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn tặng quà người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn tặng quà người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (KDC) hàng năm, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy chọn ngày hội đại đoàn kết điểm, diện cấp huyện, xã (mỗi xã chọn một KDC điểm).

Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, tất cả KDC điểm của huyện và xã được hỗ trợ kinh phí thực hiện các công trình công ích, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Thực hiện cuộc vận động năm 2018, KDC khu phố 3, khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông. Hầu hết các ngõ hẻm đều được bêtông hóa. Ý thức đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC ngày càng lan tỏa sâu, rộng gắn với việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc thực hiện nhiều mô hình, công trình thi đua chào mừng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng giá trị thực hiện các chương trình an sinh xã hội 152 tỉ đồng, trong đó, vận động người dân hiến đất mở rộng, nâng cấp công trình giao thông, thủy lợi 36.537m2, ước trị giá 36 tỉ đồng, đóng góp tiền mặt 18,4 tỉ đồng; xây dựng mới 420 nhà Đại đoàn kết, tình thương, tình bạn, nhà đồng đội trị giá 15 tỉ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo 5,6 tỉ đồng; phối hợp vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 15,6 tỉ đồng; xây mới 124 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 90 căn, trị giá 8,1 tỉ đồng.

Toàn huyện có 9/16 xã được công nhận nông thôn mới, 12/17 xã, thị trấn văn hóa, văn minh đô thị; 62/89 cơ sở thờ tự văn hóa; 43.408/44.688 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Ngoài ra, 396 tập thể, 2.375 hộ gia đình và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2014-2019 nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC hàng năm. 

Năm 2018, ấp Phú Ân, xã Phước Lý được chọn làm điểm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC. Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Phú Ân - Đặng Văn Điệp cho biết: “Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua ngày hội, Ban công tác Mặt trận rút ra nhiều bài học trong việc tổ chức phong trào, tập hợp quần chúng để thực hiện mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng quê hương. Đây là một cách làm hợp lòng dân, được người dân nhiệt tình ủng hộ”. Ngày hội còn là cầu nối để lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, nắm tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, qua đó thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp (bìa trái)  trao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hậu

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp (bìa trái) trao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hậu

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây - Nguyễn Văn Sành chia sẻ: Công tác tuyên truyền giúp đông đảo người dân hiểu hơn về lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam, những kết quả trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc - Trần Văn Lên cho biết: “Ngày hội là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò trong việc tập hợp, thu hút hội viên cũng như tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết