Tiếng Việt | English

23/10/2019 - 15:44

Cần Giuộc: Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận 2019

Ngày 22/10, UB MTTQVN huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổng kết mô hình, công trình thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận gắn với chào mừng kỷ niệm 155 năm ngày thành lập huyện Cần Giuộc (09/11/1864 - 09/11/2019).

Ban Thường trực UB MTTQVN huyện Cần Giuộc khen thưởng các tập thể, cá nhân

Mặt trận các cấp triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động, với nhiều mô hình, công trình thiết thực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế -  xã hội địa phương.

Các mô hình do Mặt trận chủ trì như mô hình camera trong tôn giáo, cơ sở thờ tự được triển khai, nhân rộng đến 100% cơ sở thờ tự; mô hình xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của UB MTTQVN huyện tại xã, ấp, khu phố với 514 tuyên truyền viên là đại diện Mặt trận, các đoàn thể tại khu dân cư; mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục pháp luật, vận động an sinh xã hội góp phần nắm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và vận động an sinh xã hội; mô hình xóa điểm đen tai nạn giao thông; mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, với mô hình giảm nghèo bền vững hưởng ứng phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, toàn huyện tiếp nhận, vận động xây dựng mới 67 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình bạn, mái ấm công đoàn trị giá gần 3 tỉ đồng, gần 18.000 phần quà trị giá trên 6,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mặt trận cơ sở còn tham gia phối hợp thực hiện mô hình do các ngành, đoàn thể chủ trì như mô hình xây dựng, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; mô hình camera an ninh; mô hình xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự vững mạnh toàn diện;…

Dịp này, Ban Thường trực UB MTTQVN huyện khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có mô hình, phong trào, công trình tiêu biểu trong năm 2019./.

Nguyễn Minh Chí

Chia sẻ bài viết