Tiếng Việt | English

30/12/2021 - 19:30

Cần Giuộc: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Chiều 30/12, Huyện đoàn Cần Giuộc, tỉnh Long An tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, đề ra nhiệm vụ, phương hướng năm 2022. Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Cần Giuộc – Nguyễn Phước Hùng dự.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh (bìa phải) và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng tặng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho anh Trần Phú Quý

Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, Huyện đoàn chủ động đổi mới hình thức hoạt động, áp dụng nhiều cách làm sáng tạo để vừa tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp, tiếp tục thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia. Đó là chương trình “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy”, “Ngày đoàn viên”, “Phiên chợ thanh niên công nhân”, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, thanh niên công nhân, học sinh vượt khó học giỏi,... với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Các cấp cơ sở Đoàn tặng 1.200 túi an sinh xã hội; xây tặng 5 căn nhà tình bạn, 1 căn nhà tình thương, kinh phí 320 triệu đồng,…

Tặng kỷ niệm chương cho anh Trần Văn Thuấn

Nhằm góp phần cùng địa phương chung tay phòng chống dịch Covid-19, Huyện đoàn thành lập và kích hoạt các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, trực tiếp điều phối 11 đội hình với hơn 900 tình nguyện viên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh: Đội hình shipper thanh niên, phun khử khuẩn di động, cắt tóc tình nguyện, ATM oxy; hỗ trợ nhập liệu, truy vết cộng đồng.

Chị Lê Thị Hồng Nhung nhận bằng khen của Tỉnh đoàn về giải thưởng “Gia đình cán bộ Đoàn ấm no, hạnh phúc, tiêu biểu”

Bên cạnh đó, Huyện đoàn phát động Đoàn cơ sở thực hiện nhiều hoạt động phòng, chống dịch thiết thực: Thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương”, “Chuyến xe rau 0 đồng”, “Suất ăn nghĩa tình”, “Bánh mì 0 đồng”,…

Ngoài ra, Huyện đoàn còn vận động mạnh thường quân tặng đồ bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn, lương thực, thực phẩm cho các chốt kiểm soát, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người dân khu vực phong tỏa, người dân có hoàn cảnh khó khan,… với tổng trị giá trên 3 tỉ đồng.

UBND huyện tặng giấy khen cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2021 cho anh Trần Phú Quý - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phước Hậu; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương cho đồng chí Trần Nguyễn Châu Pha - giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Chính và đồng chí Trần Văn Thuấn - Bí thư Đoàn xã Phước Vĩnh Đông vì có thành tích đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Tỉnh đoàn tặng bằng khen giải thưởng “Gia đình cán bộ Đoàn ấm no, hạnh phúc, tiêu biểu” cấp tỉnh cho đồng chí Lê Thị Hồng Nhung - Bí thư đoàn xã Đông Thạnh.

Ngoài ra, UBND huyện, Huyện đoàn Cần Giuộc tặng cờ, giấy khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết