Tiếng Việt | English

29/10/2021 - 11:46

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, Hiệp Hội doanh nghiệp, học giả và các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030

Tăng trưởng xanh đang trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu các quốc gia đang hướng tới, đặc biệt là đối với những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Tại Việt Nam, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Chính phủ phê duyệt ngày 01/10/2021 nhằm đi tắt, đón đầu, hướng tới khát vọng thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, công bằng về xã hội.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là minh chứng rõ nét nhất về việc Việt Nam quyết tâm cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo định hướng tăng trưởng xanh, tạo cơ hội để Việt Nam có thể tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, phấn đấu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014; đến năm 2050, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014.

Các bộ, ngành theo nhiệm vụ được phân công xây dựng giải pháp cụ thể để thực hiện Chiến lược, tập trung vào nhóm giải pháp gồm xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức; phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh; huy động nguồn lực tài chính; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; hội nhập và hợp tác quốc tế.../.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết