Tiếng Việt | English

19/05/2016 - 14:03

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí những ngày tháng Năm lịch sử, cả nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Người về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI), triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong không khí xúc động, tưởng nhớ tới Bác Hồ kính yêu, các thành viên trong Đoàn phát biểu bày tỏ những cảm xúc, ấn tượng sâu sắc của mình trong chặng đường phục vụ cách mạng và trong khoảng thời gian vinh dự được phục vụ, giúp việc Bác Hồ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Ông Nguyễn Tiến Năng - Trưởng ban liên lạc cho biết, đã mấy chục năm qua đi, những cán bộ năm xưa thường ngày chăm sóc, phục vụ Bác nay đều đã tuổi cao, sức yếu. Thế nhưng cứ mỗi lần nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ đến hình ảnh của Bác thì trong lòng mọi người vẫn ngập tràn niềm vinh dự, tự hào được sống, làm việc và phục vụ Bác Hồ.

Dù về nghỉ hưu đã lâu, nhưng không lúc nào các cán bộ phục vụ Bác Hồ không lấy những thói quen, cách sống, cách sinh hoạt của Bác làm hình mẫu, làm mục tiêu sống, tu dưỡng và phấn đấu, giáo dục con cháu...

Bày tỏ sự xúc động được nghe lại những câu chuyện, những kỷ niệm của các đại biểu trong thời gian được phục vụ và bảo vệ Bác Hồ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, những câu chuyện, kỷ niệm về Bác càng giúp mỗi người hiểu rõ về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác - một nhân cách lớn, là tài sản vô giá của Bác để lại cho dân tộc ta.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác là hết sức giản dị nhưng cũng hết sức vĩ đại. Trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức đan xen; đồng thời phải khắc phục những hạn chế để nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Muốn vậy, việc quan trọng và trước hết là phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để biến những quan điểm, tư tưởng, tác phong của Bác được lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch nước chúc các cựu cán bộ từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ mạnh khỏe, tiếp tục là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với Bác Hồ; gương mẫu, tận tụy; truyền lại nhiệt huyết cách mạng cho con cháu, thế hệ trẻ Việt Nam để gánh vác sứ mệnh lịch sử vinh quang, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hoàng Dũng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết