Tiếng Việt | English

15/08/2016 - 15:17

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Sáng nay (15/8), tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mùng Đại hội lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa 8 và bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh/thành phố lần đầu tiên của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2016.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt - Lào.

Trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ có hai việc lớn nhằm kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, đó là: Hội thảo giữa Quốc hội Việt Nam – Lào và khánh thành di tích lịch sử Lào Việt đã khởi công ở bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự cả hai nội dung này. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.
Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy cho biết, mục tiêu chuyến thăm của đoàn công tác là học hỏi, nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tế của HĐND cấp tỉnh, thành tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng, Quốc hội hai nước quan tâm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước; ủng hộ việc tổ chức cho cán bộ, nhân dân Lào, nhất là thanh thiếu niên sang thăm quan, tìm hiểu các di tích cách mạng Lào tại Việt Nam, từ đó có hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng Lào và quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào./.

Lê Tuyết/VOV.VN

Chia sẻ bài viết