Tiếng Việt | English

03/04/2016 - 19:29

Công an Cần Giuộc bảo đảm an ninh, trật tự trong đợt bầu cử

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An về bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Cần Giuộc tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.


Công an huyện Cần Giuộc ra quân tuần tra, kiểm soát

Cần Giuộc là địa bàn giáp ranh với TP.HCM (Bình Chánh, Nhà Bè). Thời gian qua, Công an TP.HCM tấn công mạnh vào các loại tội phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn huyện trở nên phức tạp. Đảng ủy-Ban Chỉ huy Công an các huyện liên ranh tập trung chỉ đạo công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn liên ranh. Qua đó, ngăn chặn, truy bắt kịp thời các đối tượng phạm tội, hỗ trợ tích cực trong công tác điều tra, khám phá án, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối thời gian trước, trong và sau bầu cử.

Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm bầu cử trên địa bàn, Công an huyện triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng 09 và công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, chốt chặn khép kín địa bàn. Qua đó, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, điều tra, khám phá thành công các vụ án trật tự xã hội.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Phạm Quốc Trầm, ngụ ấp Kế Mỹ, xã Trường Bình và Dương Tấn Nhiều, ngụ khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-ma túy Công an huyện bắt quả tang đối tượng Nhiều đang bán ma túy cho con nghiện. Theo lời khai của Nhiều, số ma túy trên do đối tượng Trầm cung cấp tại nhà. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của tên Trầm, lực lượng chức năng thu giữ 13 đoạn ống hút nhựa bên trong có chất bột màu trắng, 1 cân điện tử và nhiều tang vật liên quan. Kết quả giám định, 13 tép ma túy (heroin) trên có tổng trọng lượng 1,3258gram.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trí, ngụ ấp Xuân Minh 2, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long có hành vi cướp tài sản. Trước đó, Trí theo dõi chị Phạm Thị Kiều Thu, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, đang đi trên Đường tỉnh 830, thuộc địa bàn xã Phước Vĩnh Đông. Khi đến đoạn đường vắng, Trí chặn đầu xe nạn nhân và dùng dao Thái Lan uy hiếp cướp tài sản. Qua điều tra, tên Trí còn khai nhận, ngày 23-2-2016, trên đoạn đường thuộc ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Trí chặn xe môtô hiệu Airblade của một phụ nữ để cướp 1 điện thoại di động và 400 ngàn đồng.

Ngoài ra, Công an huyện còn tăng cường triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-môi trường Công an huyện kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu tại nhà bà Huỳnh Thị Biểu, ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc do đối tượng Nguyễn Thanh Bình và đối tượng Phan Hồng Phương, ngụ ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM đứng ra tổ chức. Hiện trường vụ cờ bạc cách xa đường giao thông, xung quanh là khu đất vắng, có đối tượng phân công cảnh giới, phải có người quen giới thiệu mới được tham gia đánh bạc. Trung bình mỗi ngày có từ 5 đến 15 con bạc tham gia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát hình sự bất ngờ bao vây bắt giữ các đối tượng cùng tang vật gồm: 2.100.000 đồng trên chiếu bạc, hơn 60 triệu đồng trên người các đối tượng, 16 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, Công an huyện triển khai xây dựng và duy trì nhiều mô hình phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả. Đó là mô hình camera giám sát an ninh xuất hiện đầu tiên trên địa bàn xã Mỹ Lộc. Với phương châm “Internet đến đâu, camera an ninh đến đó”, xã Mỹ Lộc vận động các tổ chức, cá nhân gắn 93 camera trên toàn xã, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn ANTT, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hiện tại, mô hình này được nhân rộng ra 7 xã có địa bàn giáp ranh với TP.HCM và các địa bàn phức tạp, với 191 camera tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Để bảo đảm ANTT các điểm bầu cử, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Công an huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đội nghiệp vụ và công an xã, thị trấn, đồn công an khu công nghiệp thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm ANTT. Các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện tăng cường tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát giao thông, góp phần giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên, không để xảy ra đột biến bất ngờ, kiềm chế tội phạm, giữ vững ổn định tình hình ANTT trước, trong và sau bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết