Tiếng Việt | English

23/12/2021 - 15:46

Công đoàn Viên chức tỉnh Long An: Chăm lo việc làm, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 23/12, Công đoàn Viên chức tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - Hồ Văn Xuân dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - Hồ Văn Xuân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hiệu quả, thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền theo các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn vì dịch bệnh. Tổ chức tốt quy chế dân chủ cơ sở, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng nội dung và thời gian qui định; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao, góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo việc làm, nghiên cứu đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động,...
Dịp này, có 2 tập thể (Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Viên chức tỉnh) được nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2021../.

An Thuận

Chia sẻ bài viết