Tiếng Việt | English

20/04/2020 - 15:48

Cống hiến thầm lặng trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng công an trên toàn tỉnh Long An đã không ngại khó khăn, vất vả,... sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Những cống hiến thầm lặng

Những ngày cuối tháng 3, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh có khả năng lây lan qua tuyến biên giới vào nội địa cũng là lúc công việc của những người làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại các địa phương trên tuyến đầu biên giới tăng lên gấp bội.

Công an phường 3, TP.Tân An kiểm tra đối với các trường hợp không mang khẩu trang tại Công viên phường 3

đến ca đêm, anh Nguyễn Văn Lôi - công an viên xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, lại chạy xe máy từ trụ sở Công an xã đến Chốt kiểm soát dã chiến 229.7, Đồn Biên phòng Bến Phố để cùng anh em CBCS biên phòng và quân sự tham gia tuần tra đoạn biên giới do chốt kiểm soát, ngăn ngừa những trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào nội địa. Mỗi ca đêm thường bắt đầu từ lúc 19 giờ và kết thúc vào lúc 22 giờ, trước khi đổi ca khác. Đó là công việc anh Lôi cùng các anh em CBCS Công an xã Hưng Điền A thực hiện đều đặn từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Theo anh Lôi, mặc dù lực lượng công an viên tại xã hiện nay tương đối mỏng, riêng nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương đã vất vả nhưng khi được giao thêm nhiệm vụ cùng các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19, tất cả đều tình nguyện và sẵn sàng khắc phục khó khăn để cùng góp sức ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ biên giới. “Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi xác định phải làm bằng tất cả trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vào nội địa. Rất may, trong suốt những ngày thực hiện nhiệm vụ vừa qua, các lực lượng phối hợp rất nhịp nhàng, hiệu quả, bảo đảm tốt yêu cầu công tác phòng, chống dịch” - anh Lôi chia sẻ.

Cũng trên tuyến biên giới, những ngày này, Đồn Biên phòng Sông Trăng tổ chức triển khai nhiều chốt kiểm soát dã chiến và tổ tuần tra kiểm soát lưu động để tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Thiếu úy Nguyễn Trọng Tài, Công an xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, là một trong số những CBCS được tăng cường bám chốt cùng các lực lượng. Dù mới được tăng cường thực hiện nhiệm vụ từ ngày 28-3 nhưng cuốn sổ A3 tại Chốt kiểm soát dã chiến số 1, Thiếu úy Nguyễn Trọng Tài đã ghi dày đặc tên mỗi người dân, phương tiện kèm theo địa chỉ cụ thể khi người dân ngang qua chốt. Đồng thời, mỗi người dân khi lưu thông trên khu vực biên giới đều được anh cùng CBCS thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cũng như yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, không ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết. Thiếu úy Nguyễn Trọng Tài cho biết: “Ban ngày, chúng tôi tập trung kiểm soát tất cả những trường hợp người dân đi lại tại khu vực biên giới để quản lý chặt chẽ ngay tại cơ sở, còn ban đêm thì cùng anh em tham gia tuần tra lưu động. Tuy công việc vất vả hơn ngày thường nhưng mỗi CBCS đều cố gắng hết mình, tất cả vì nhiệm vụ chung. Ngoài ra, trong những ngày cao điểm, lực lượng công an tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người bảo đảm thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ cơ sở, địa bàn”. Công việc của anh Lôi hay anh Tài chỉ là một trong số hàng ngàn việc làm thầm lặng của toàn lực lượng Công an tỉnh về thực hiện các biện pháp công tác công an trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 những ngày qua.

Tập trung các biện pháp trọng tâm phòng, chống dịch

Theo Công an tỉnh, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện phòng, chống dịch, lực lượng công an thành lập 4 tổ công tác làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại 4 điểm cách ly tập trung đã triển khai trên địa bàn tỉnh và 13 điểm cách ly chuẩn bị triển khai nhằm chủ động đáp ứng công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua công tác quản lý các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an phát hiện 1 đối tượng có quyết định truy nã của Công an TP.HCM về tội cưỡng đoạt tài sản và tiến hành bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết. Đồng thời, bố trí 4 trạm kiểm soát liên ngành, 30 trạm kiểm soát của công an cấp huyện kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện vận tải hành khách trong việc chấp hành các biện pháp cao điểm phòng, chống dịch. Qua đó, lực lượng tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 68 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng dịch, nhắc nhở 1.084 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện vận tải hành khách trong việc chấp hành các biện pháp cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã phối hợp các ngành tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch trên địa bàn. Qua đó, tiến hành lập biên bản 459 trường hợp vi phạm không mang khẩu trang nơi công cộng (xử phạt vi phạm hành chính 258 trường hợp với số tiền trên 51 triệu đồng, nhắc nhở 201 trường hợp”; xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ/19 trường hợp có hành vi tụ tập nhiều người gây mất trật tự công cộng; nhắc nhở 846 cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh và giải tán 50 nhóm/286 đối tượng tụ tập đông người. Cùng với đó, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra, quản lý chặt người nước ngoài và người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh để phối hợp ngành Y tế tiến hành các biện pháp giám sát, tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Ngoài việc tập trung lực lượng tham gia phòng, chống dịch, Công an tỉnh còn thực hiện tốt công tác đối ngoại với 2 tỉnh của nước bạn Campuchia, trong đó, hỗ trợ Ty Công an tỉnh Svay Rieng 4.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, 5.000 đôi găng tay y tế và hỗ trợ Ty Công an tỉnh Prey Veng 3.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 5.000 đôi găng tay y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hiện Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn lực lượng tập trung thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác công an phòng, chống dịch bệnh. Tại các địa phương, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý chặt người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh đến lưu trú, tham quan, học tập, sinh sống và làm việc tại địa phương để thông báo, phối hợp ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng như rà soát, phát hiện, cách ly y tế đối với người có nguy cơ nhiễm bệnh ngay từ cơ sở. Đồng thời, phối hợp lực lượng quân sự bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế, Bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cũng như phối hợp lực lượng biên phòng nắm tình hình, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh, người qua lại trên tuyến biên giới, nhất là những đường mòn, lối mở, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an tỉnh tập trung phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là đối với các mặt hàng, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh - Thượng tá Nguyễn Minh Sáng cho biết thêm./.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 6 vụ, tạm giữ trên 1,4 triệu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và đang làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra 45 vụ, phát hiện 16 vụ vi phạm, xử phạt tổng số tiền gần 60 triệu đồng đối với các hành vi như không niêm yết giá, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá, kinh doanh hàng lậu, vi phạm nhãn mác đối với các mặt hàng y tế thiết yếu như khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn,... Ngoài ra, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 17 vụ đăng tải thông tin trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh có nội dung sai sự thật, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp với số tiền 112,5 triệu đồng và tiến hành cảnh cáo, giáo dục đối với 7 trường hợp.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết