Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Công tác đối ngoại địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng

Ngày 27-1-2015, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Hồ Xuân Sơn chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác đối ngoại địa phương năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015. Tại điểm cầu Long An, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ hữu Lâm, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và 15 huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đánh giá khá cao những kết quả về công tác đối ngoại của các địa phương trong năm qua. Đồng thời, Thứ trưởng nhận định, năm 2015, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực diễn ra phức tạp, khó lường, nên công tác đối ngoại địa phương cần tiếp tục quán triệt chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về hội nhập quốc tế tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động toàn diện và sâu  rộng, triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực với các địa phương và đối tác nước ngoài, nhất là các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác có tiềm năng. Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường thông tin đối ngoại, phục vụ tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và địa phương; làm tốt công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ và phát triển ở khu vực biên giới Trung Quốc, Lào và Campuchia,...

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Long An

 Điểm nổi bật của đối ngoại trong năm qua là sát cánh cùng quốc phòng - an ninh trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Trước việc Trung Quốc tự ý hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nước ta đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền đàm phán; đồng thời, kiên trì đối thoại, tận dụng tất cả các kênh để tìm giải pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, quan hệ song phương của Việt Nam với các nước ASEAN đi vào chiều sâu, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nước ASEAN khác trong năm ước đạt 40 tỉ đô la. Tình hữu nghị Việt - Lào tiếp tục gắn bó keo sơn trên mọi lĩnh vực; Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường số 1 của Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam trong năm đạt trên 150 tỉ đồng USD; tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đạt 4,019 tỉ USD,... Ngoài ra, trong năm qua, lượng kiều hối tăng lên đáng kể, đạt trên 10 tỉ USD; hiện có trên 90 doanh nghiệp Việt kiều đang đầu tư và làm ăn tại Việt Nam, góp phần giải quyết việc làm, phát triển KT-XH cho  nhiều địa phương, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam.

Tại hội nghị, nhiều địa phương đã tham gia thảo luận xoay quanh những thuận lợi và khó khăn trong công tác đối ngoại địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt là tìm ra giải pháp, phương hướng, nhằm thúc đẩy các hoạt động đối ngoại toàn diện theo chủ trương hội nhập quốc tế; thực hiện quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại; cơ chế phối hợp công tác giữa địa phương và Bộ Ngoại giao cũng như trọng tâm công tác đối ngoại địa phương trong năm 2015,...

PHONG NHÃ

Chia sẻ bài viết