Tiếng Việt | English

17/05/2021 - 14:54

Cử tri Bến Lức đặc biệt quan tâm đến vấn đề hạ tầng giao thông

Sáng 17/5, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 5 có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, huyện Bến Lức.

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động, cử tri mong muốn nếu được tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh Long An, khóa X, các ứng cử viên sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền. Đặc biệt, thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với làm; quan tâm đến việc đầu tư, mở rộng cầu và lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến Đường tỉnh 816; bê tông hóa các con đường liên xã, liên ấp; giải quyết bất cập trong lĩnh vực đất đai; chính sách bảo hiểm; tình trạng thiếu nước sạch;…

Cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề hạ tầng giao thông

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: An Thạnh, Tân Hòa, Lương Hòa, Lương Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Hòa, Bình Đức, Thạnh Đức, Nhựt Chánh thuộc huyện Bến Lức. Đơn vị bầu cử số 5 có 3 đại biểu được bầu trong tổng số 5 ứng cử viên: ông Đặng Thanh Bình - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; bà Đinh Thị Trúc Linh - Kế toán Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bến Lức; ông Võ Thanh Tú - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An; bà Trần Thị Hồng Yến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức.

Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các cử tri

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các cử tri. Song song đó, ông cũng thông tin đến cử tri tình hình phát triển KT – XH của tỉnh thời gian qua.

Trong quí I/2021, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều điểm sáng, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, tỉnh Long An thực hiện được mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết