Tiếng Việt | English

17/05/2021 - 17:16

Cử tri Cần Đước gửi gắm nhiều ý kiến đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 17/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 10 có cuộc tiếp xúc cử tri xã Tân Chánh, Tân Lân và thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng trình bày chương trình hành động tại cuộc tiếp xúc cử tri

Đơn vị bầu cử số 10 gồm 5 ứng cử viên: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cần Đước -Trương Thành Phương, Trưởng phòng Dân số Trung tâm Y tế huyện Cần Đước - Nguyễn Thị Bích Phượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Huỳnh Văn Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Nguyễn Minh Tấn.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe báo cáo tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Qua đó, cử tri đã thể hiện quan điểm ủng hộ, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thực hiện những nội dung chương trình hành động của mình. Trên cương vị đang công tác sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm và thay mặt nhân dân đề xuất với HĐND tỉnh cùng cơ quan các cấp giải quyết các vấn đề mà nhân dân kiến nghị, đề đạt.

Cử tri gửi gắm nhiều ý kiến đến các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến những vấn đề về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, nước sạch, các tiêu chí nông thôn mới, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người dân,…

Đại diện các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 10 hứa thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động sâu sát, gần cơ sở, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nghiên cứu các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; có trách nhiệm phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền, gắng hết sức mình đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao để xứng đáng với lòng tin của cử tri./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết