Tiếng Việt | English

05/04/2016 - 11:05

Cử tri kỳ vọng gì ở đại biểu Quốc hội?

Cử tri kỳ vọng rất nhiều vào những người đại diện tiếng nói của mình tại nghị trường. Kỳ vọng cũng có nghĩa là cử tri không muốn có những vị đại biểu “nhất niên xuân thu nhị kỳ” Quốc hội họp, nghiêm túc chấp hành giờ giấc đi về hai buổi, giữ đúng nội qui trong phiên họp, im lặng lắng nghe các cơ quan Chính phủ báo cáo.


ĐBQH nêu lên những kiến nghị chính đáng, phù hợp của cử tri trước các diễn đàn của Quốc hội (trong ảnh: Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Long An - Nguyễn Trung Thu phát biểu tại kỳ họp Quốc hội)    Ảnh: Phan Hậu

Cử tri không muốn có những đại biểu trước kỳ họp hăng hái đi nhiều nơi, nhiều chỗ tiếp xúc, tiếp thu ý kiến cử tri để phản ảnh đầy đủ trong kỳ họp và sau đó báo cáo lại ý kiến trả lời cơ quan chức năng cho cử tri sau kỳ họp… Cử tri cũng không muốn có những đại biểu tranh thủ phát biểu ý kiến ba phải hoặc một chiều theo hướng “khen nhiều chê ít” hoặc phát biểu bên lề kỳ họp trước ống kính truyền hình, với mục đích cho cử tri đơn vị nhìn thấy mình có hoạt động tại nghị trường và như thế là tự hài lòng đã làm tròn nhiệm vụ, vai trò người đại biểu nhân dân vì đã nói lên tất cả tâm tư nguyện vọng của cử tri trong kỳ họp…. để mùa bầu cử lần sau tiếp tục được cử tri tín nhiệm!

Cử tri cần ở người đại biểu Quốc hội trước hết, họ phải là người có trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu về chuyên môn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… có năng lực, có nghệ thuật và có kỹ năng làm đại biểu để không những tiếp thu ý kiến cử tri mà còn biết khơi mào cho tâm tư, nguyện vọng của họ; có tầm nghiên cứu và quyết đoán theo chính kiến phù hợp với đạo đức, luật pháp nhà nước; có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc từ đó bằng mọi cách dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng cho nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri, cho cái đúng, cái hay tại nghị trường.

Một đại biểu có đầy đủ những điều kiện cần thiết như thế không những nhìn thấy những hạn chế của quyết sách từng cơ quan chuyên trách nhà nước, mà còn đề đạt những phương án khả thi điều chỉnh trong phạm vi chuyên môn chuyên sâu của mình để làm ích nước, lợi dân.


Bên cạnh khơi mào cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri, ĐBQH còn là cầu nối hoàn chỉnh các quyết sách, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn của người dân (trong ảnh: ĐBQH đơn vị tỉnh Long An (bìa phải) tặng quà tết gia đình chính sách tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phải là nơi tập trung nhiều nhất những nhân tài, tinh hoa của đất nước để xây dựng và quyết định những chính sách nhà nước với mục tiêu lớn nhất là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh./.

Nguyễn Minh Út

Chia sẻ bài viết