Tiếng Việt | English

05/10/2017 - 10:36

Cử tri Thủ Thừa, Bến Lức: Quan tâm nhiều về vấn đề an sinh xã hội

Ngày 04/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An gồm Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh - Trương Văn Nọ và Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Đặng Hoàng Tuấn có cuộc tiếp xúc trên 200 cử tri các xã: Mỹ Lạc, Mỹ Thạnh (huyện Thủ Thừa) và Thanh Phú, Tân Bửu (huyện Bến Lức). Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng dự.

Ông Đặng Hoàng Tuấn thông tin với cử tri tóm tắt về tình hình phát triển KT-XH 8 tháng năm 2017 trên địa bàn cả nước nói chung và Long An nói riêng; đồng thời, thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23/10 đến 23/11/2017.


Cử tri huyện Bến Lức phát biểu ý kiến

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hàng gian, hàng giả, vật tư nông nghiệp kém chất lượng, nhất là đầu mỗi mùa vụ. Đề nghị Nhà nước có giải pháp tìm đầu ra cho nông sản; xem xét, xây dựng thêm mô hình cánh đồng lớn, các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng giá trị hàng hóa; có nhiều giải pháp hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng; bảo hiểm y tế; an toàn thực phẩm;...

Đường tỉnh 817 đi qua địa bàn huyện Thủ Thừa được láng nhựa khang trang nhưng còn hẹp, xe lưu thông nhiều, 2 bên vỉa hè của tuyến đường rải sỏi đỏ, mùa mưa sình lầy dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, nhiều cử tri đề nghị ngành chức năng quan tâm gia cố, sửa chữa.

Hiện, một số hộ dân sinh sống tại ấp Mỹ Hòa, ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa còn kéo điện về nhà bằng cây tạm nên không bảo đảm an toàn, cử tri kiến nghị ngành Điện xem xét kéo điện hạ thế trực tiếp đến các hộ dân,...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến tỉnh được Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh, lãnh đạo các ngành liên quan giải trình; vấn đề liên quan đến QH được ông Trương Văn Nọ trả lời, giải đáp theo thẩm quyền; ghi nhận, tổng hợp các ý kiến không thuộc thẩm quyền và sẽ phản ánh trong kỳ họp QH tới./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết