Tiếng Việt | English

28/09/2016 - 14:43

Cử tri TP.Tân An và huyện Châu Thành quan tâm nhiều về công tác phòng, chống tham nhũng

Trên 100 cử tri TP.Tân An, tỉnh Long An tham gia tiếp xúc, có 6 ý kiến trình bày, phản ánh những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác làm luật, phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ, việc làm… với Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).


Cử tri Phạm Thị Lệ, phường 2 phản ánh còn nhiều sinh viên phải vay tiền đi học nhưng ra trường không tìm được việc làm

* Sáng ngày 28/9, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 2 gồm: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường - Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức TP.Tân An.

Đại biểu Trương Phi Hùng thông tin với cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Theo đó trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết: Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Quốc hội sẽ cho ý kiến 14 dự án luật như: Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật quy hoạch…

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao, an ninh trật tự… của đất nước.


 Đại biểu Quốc hội Trương Phi Hùng giải trình ý kiến của cử tri về an toàn thực phẩm

Cử tri TP.Tân An có 6 ý kiến, trong đó có đề nghị đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng các luật được ban hành, sát với đời sống xã hội, tránh tình trạng vừa ban hành đã lạc hậu, không phù hợp, phải sửa đổi.

Công tác phòng, chống tham nhũng được cử tri TP.Tân An tiếp tục quan tâm, bức xúc khi thấy có nhiều vụ án lớn làm tổn thất lớn cho ngân sách nhà nước. Công tác tổ chức, cán bộ còn hạn chế gây mất niềm tin trong nhân dân.

* Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 2 có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành.

Tại buổi tiếp xúc, các vấn đề về cải cách giáo dục tiểu học, chất lượng sách giáo khoa tiểu học và cơ sở vật chất giáo dục là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Cử tri huyện Châu Thành phản ánh tâm tư, nguyện vọng với ĐBQH

Cử tri thắc mắc liệu việc bỏ chấm điểm và kỳ thi giữa học kỳ có ảnh hưởng đến sự ham thích học tập của các bé hay không? Cử tri còn kiến nghị trước khi in sách cho học sinh tiểu học nên kiểm tra chặt chẽ, tránh tình trạng sai kiến thức, sai chính tả như hiện nay.

Ngoài ra, cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình biển đảo, phòng, chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, giá cả trái thanh long,...

Các ĐBQH đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri, hứa sẽ tổng hợp phản ánh những kiến nghị của cử tri đến Quốc hội trong kỳ họp thứ 2 sắp tới./.

Tấn Lộc-Phương Phương

Chia sẻ bài viết