Tiếng Việt | English

08/03/2021 - 17:26

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Cần Đước

Chiều 08/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An (đơn vị số 2) gồm đại biểu Quốc hội: Nguyễn Tuấn Anh, Lê Công Đỉnh, Phan Thị Mỹ Dung có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Tân Ân, Phước Tuy, Tân Lân, Phước Đông, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước trước kỳ họp lần thứ 11.

Cử tri Cần Đước kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Cần Đước kiến nghị cần quan tâm đầu tư để thị trấn Cần Đước đạt đô thị loại III. Quốc lộ 50 từ Cần Giuộc đến Cần Đước đã xuống cấp, cần được nâng cấp đồng bộ, tuy nhiên Bộ giao thông Vận tải chỉ tiến hành dặm vá những chỗ hư hỏng, nên bàn giao lại cho địa phương quản lý để tiện cho việc tu sửa đường.

Cử tri Cần Đước còn quan tâm đến việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đề nghị Luật quy định có những biện pháp xử lý nặng hơn, kiên quyết hơn đối với những trường hợp làm ảnh hưởng đến môi trường, đánh bắt cá kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản,… Đồng thời, ngành chức năng cần quan tâm, làm tốt công tác kiểm tra đối với quá trình xây dựng và lưu hành bộ sách giáo khoa mới, nhất là sách giáo khoa lớp 1, nên thống nhất 1 bộ sách giáo khoa dùng chung trong cả nước cho từng cấp học,...

Những nội dung cử tri phản ánh được lãnh đạo địa phương giải trình và đoàn Đại biểu Quốc hội ghi nhận, phản ánh cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết