Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 13:57

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020: “Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển bền vững”

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Với khẩu hiệu: “Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển bền vững”, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc vào sáng nay 8-7.

Dự ĐH có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Thiếu tướng Phan Chí Thanh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 190 đại biểu chính thức.

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Cơ cấu kinh tế có bước phát triển ổn định và có sự chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt 3.917 tỉ đồng, vượt 122,8% so với nghị quyết. Trong đó, giá trị các ngành nông - lâm - thủy sản vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của huyện với tổng giá trị ước đạt 2.072 tỉ đồng.

Ngoài cây lúa, huyện còn phát triển các loại cây màu như dưa hấu, sen, rau sạch xen canh mè trên vùng đất cao mang lại hiệu quả. Bình quân mỗi năm huyện có đàn trâu, bò đạt 5.104 con, tăng 28% so với năm 2010, đàn heo đạt gần 5.400 con và đàn gia cầm tăng trên 430.000 con, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Long An có 4 huyện đã và đang tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2015-2020 (Tân Hưng, Châu Thành, Tân Trụ và Vĩnh Hưng)./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết