Tiếng Việt | English

14/02/2017 - 10:03

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, công tác dân vận ở xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn chú trọng đổi mới về hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong nông thôn mới (NTM), đồng thời, vận động người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình. Từ đó tạo hiệu quả, khơi dậy sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng NTM.


Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Tân Phú được xây dựng khang trang

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng NTM ở xã được người dân đồng tình hưởng ứng. Người dân tự nguyện tham gia các phong trào, mô hình xây dựng NTM: Đường giao thông nông thôn, cải tạo kênh, mương nội đồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, tham gia thảo luận, bàn bạc, đóng góp tiền của, công sức, tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa,... góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn của xã.

Bí thư Ðảng ủy xã - Võ Hoàng Liệu cho biết: “Những ngày đầu triển khai xây dựng NTM, địa phương gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do Tân Phú là xã thuần nông, thu nhập của người dân còn thấp, nhiều người chưa nhận thức được ý nghĩa, lợi ích xây dựng NTM mang lại. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác dân vận là một trong những việc làm quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân, thúc đẩy phát triển KT-XH nói chung và phong trào Toàn dân chung sức xây dựng NTM nói riêng”.


Công trình tuyến đường Bàu Trai đang thi công dài hơn 4.000m, nối dài từ xã Tân Phú đến thị trấn Hậu Nghĩa

Năm qua, các công trình xây dựng NTM: Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã; xây dựng mới 3 phòng học và 1 bếp ăn của trường mẫu giáo xã được hoàn thành và đưa vào sử dụng; công trình kênh Kháng Chiến và kênh 7 Gặp (ấp Tân Quy Hạ) với chiều dài toàn tuyến trên 3.000m, công trình kênh Gò Ráng bao gồm tuyến đường kênh 5 Rôn, ấp Bình Thủy và tuyến đường kênh Ông 3 Hoàng (ấp Tân Quy Hạ) với chiều dài trên 2.000m; công trình kênh Rạch Bà Hạnh với chiều dài gần 3.000m; công trình trạm cấp nước sạch ấp Tân Quy Thượng bảo đảm 100% nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt cho người dân với tổng kinh phí xây dựng gần 14 tỉ đồng.

Hiện nay, công trình tuyến đường Bàu Trai đang trong quá trình thi công dài hơn 4.000m, nối dài từ xã Tân Phú đến thị trấn Hậu Nghĩa với kinh phí gần 14,9 tỉ đồng.

Là một trong những người thực hiện tốt công tác dân vận khéo và đi đầu trong thực hiện tiêu chí làm đường giao thông nông thôn, ông Nguyễn Văn Lãnh, ngụ ấp Chánh cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, tiêu chí xây dựng đường giao thông liên ấp, xã được người dân đồng tình ủng hộ. Tôi cùng các hộ dân nằm trên trục đường cùng bàn bạc, thống nhất và tự nguyện hiến đất mở đường giao thông nông thôn tuyến đường Bàu Trai nối xã Tân Phú đến thị trấn Hậu Nghĩa. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho người dân khi lưu thông, vận chuyển hàng hóa”.

Đến nay, Tân Phú hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM, 5 tiêu chí chưa hoàn thành là giao thông, trường học đạt chuẩn, môi trường, chợ và thu nhập bình quân.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần xây dựng đời sống của người dân ngày càng nâng cao và hoàn thành sớm tiêu chí còn lại, về đích xây dựng NTM./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích