Tiếng Việt | English

23/09/2015 - 17:24

ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc cử tri TP.Tân An, Châu Thành

Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm

* Nóng chuyện Biển Đông và chống tham nhũng

Sáng nay 23-9-2015, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An (đơn vị số 2) gồm các đại biểu: Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Đinh Thị Phương Khanh đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri tại UBND phường 4, TP.Tân An.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ những ý kiến tập trung vào các vấn đề: Cần tìm ra những giải pháp thích hợp và phải có những chiến lược, sách lược phù hợp để nâng cao tiềm lực về quốc phòng, an ninh về vấn đề biển Đông trước sự bành trướng ngày càng táo bạo của Trung Quốc; tình trạng tham nhũng một trong những vấn đề phức tạp đòi hỏi phải tập trung xử lý; nên nhìn lại chất lượng giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay, cụ thể là có hiệu quả hay không việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, sinh viên ra trường không có việc làm; ô nhiễm môi trường trên kênh, rạch trên địa bàn TP.Tân An; vấn đề đầu ra nông sản bị thương lái ép giá khiến nông dân phải chịu thiệt,…

Cử tri phường 4 TP.Tân An kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn lại và sẽ tập hợp, báo cáo kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIII sắp tới.

*Cử tri quan tâm nhiều đến hệ thống giao thông

Chiều ngày 23-9-2015, Đoàn ĐBQH tỉnh (Đơn vị số 2) gồm các đại biểu: Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Đinh Thị Phương Khanh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Long Trì, huyện Châu Thành.


Cử tri xã Long Trì, huyện Châu Thành kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt đoàn, ĐBQH Đinh Thị Phương Khanh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII và thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm đến các vấn đề: Cần phải khắc phục hệ thống xây dựng cống thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trên tuyến đường tỉnh 827C, đoạn từ chợ Cầu Đồn đến cống Cầu Đồn; mức lương của cán bộ xã, phường điều chỉnh sao cho phù hợp, nâng cao mức sống của cán bộ xã, phường; đầu tư phát triển các mặt KT-XH rút ngắn sự chênh lệnh giữa vùng nông thôn và thành thị;…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã ghi nhận, giải trình một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn lại và sẽ phản ánh lên kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIII sắp tới./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết