Tiếng Việt | English

16/12/2015 - 18:50

Long An

Đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác báo chí với Long An

Chiều ngày 16-12-2015, Đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng, Đài Truyền hình Bayon (Vương quốc Campuchia) do Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đường Svây Riêng - Chen Sa Thean làm trưởng đoàn đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Long An, Báo Long An.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Đài PT&TH Long An, Báo Long An tiếp đoàn.


Giám đốc Đài PT&TH Long An - Nguyễn Văn Hồng và đại diện đoàn tỉnh Svây Riêng tặng quà lưu niệm

Đại diện lãnh đạo Đài PT&TH Long An, Báo Long An giới thiệu với đoàn về tình hình hoạt động của báo và đài tỉnh.

Giám đốc Đài PT&TH Long An - Nguyễn Văn Hồng cho biết: Hiện nay, Đài PT&TH Long An phát triển song hành cả 3 loại hình báo chí là truyền hình, phát thanh và trang điện tử, đài đang tiếp tục mang đến cho khán, thính giả và độc giả những chương trình mới lạ, hấp dẫn, mang tính tương tác cao.


Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Hồng Phước giới thiệu về Báo Long An

Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Hồng Phước giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của báo. Báo Long An được thành lập từ năm 1946, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Long An. Hiện nay, Báo Long An phát hành báo in 5 kỳ/tuần, ấn phẩm Long An cuối tháng và Báo Long An online.

Trước yêu cầu của phát triển của nền báo chí hiện đại, Báo Long An không ngừng đổi mới, vươn lên, với tiêu chí đảm bảo tính chân thực, nhanh nhạy và lôi cuốn. Đội ngũ những người làm báo luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Thời gian qua, Báo Long An có bước tiến đáng kể trong việc nâng chất nội dung, cải tiến hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả.

Đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng, Đài Truyền hình Bayon tham quan tại Đài PT&TH Long An

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Svây Riêng - Chen Sa Thean cảm ơn sự tiếp đón và chia sẻ kinh nghiệm thân tình của các cơ quan báo, đài của tỉnh Long An. Đồng thời, qua chuyến thăm này, đoàn thu thập thêm nhiều thông tin về đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng để thông tin tuyên truyền tại Campuchia. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa báo chí 2 nước./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết