Tiếng Việt | English

03/04/2023 - 16:09

Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc tại huyện Đức Hòa

Ngày 03/4, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đến làm việc tại huyện Đức Hòa.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Lê Thị Song An; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Hòa – Vũ Hồng Hạnh; Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa – Lê Thành Phong dự.

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Đức Hòa

Huyện Đức Hòa có 17 xã, 3 thị trấn. Mỗi thị trấn có 1 ban, 14 tổ bảo vệ dân phố với tổng số 79 thành viên. Mỗi đơn vị xã, thị trấn có 1 đội dân phòng xung kích cấp xã với tổng số 188 thành viên, 96 đội dân phòng ấp, khu phố với 678 thành viên. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện, bảo đảm phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay, có một số khó khăn như chế độ, chính sách và các điều kiện hoạt động đối với lực lượng công an xã, thị trấn bán chuyên trách còn ở mức thấp (chỉ được hưởng theo chế độ cán bộ không chuyên trách), chưa xứng với khối lượng, tính chất công việc, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT, vì vậy lực lượng này thường xuyên biến động, không ổn định.

Đối với việc cấp căn cước công dân, đến nay, toàn huyện đã cấp được 211.889 trường hợp, trong đó, cấp mới 202.278 trường hợp, cấp đổi 5.458 trường hợp, cấp lại 4.155 trường hợp. Đồng thời, Công an huyện Đức Hòa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp kết hợp thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp các thông tin (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...). Đến nay, huyện đã thu nhận 35.710 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, huyện cũng đang gặp một số khó khăn như thiết bị phục vụ công tác cấp căn cước công dân xuống cấp. Công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, cập nhật dữ liệu các ngành thực hiện tiến độ còn chậm do thiếu trang thiết bị và cán bộ thực hiện; dân cư biến động liên tục;…

Đoàn khảo sát thực tế tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa

Tại đây, các đại biểu tham gia ý kiến về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Đoàn cũng dành thời gian trao đổi, làm rõ thêm về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ dân phố, cách sắp xếp lực lượng và chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ khi được sắp xếp lại tại cơ sở; việc cập nhật thông tin, kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư trên các trường dữ liệu; việc quản lý đối tượng người gốc Việt Nam là người không quốc tịch, người lao động tự do đăng ký tạm trú trên địa bàn,... Từ đó, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan.

Sau khi làm việc tại trụ sở UBND huyện Đức Hòa, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại thị trấn Đức Hòa để tìm hiểu thêm về tình hình hoạt động ở cơ sở./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết