Tiếng Việt | English

03/02/2021 - 18:58

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng về cộng đồng 

Ngày 03/02, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Long An tổ chức chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí tặng quà cho đoàn viên thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các hoạt động được tổ chức bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực

Dịp này, Đoàn khối CQ&DN tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng: Hoạt động Tết trồng cây; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành); tặng 32 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 phần quà cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), công nhân khó khăn;…

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí trao bảng tượng trưng 32 suất học bổng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) và mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021.

Tham gia hoạt động Tết trồng cây tại xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây lộc vừng tại đường 30/4, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An

Trong hoạt động Tết trồng cây Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ trồng 150 cây lộc vừng và cây chuông vàng tại xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An

Bí thư Đoàn khối CQ&DN tỉnh - Phạm Minh Trí cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các hoạt động được tổ chức bảo đảm an toàn, thiết thực và hiệu quả. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong ĐVTN hiểu rõ và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của ĐVTN trong Đoàn khối CQ&DN tỉnh đối với ĐVTN khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán”./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết