Tiếng Việt | English

18/12/2020 - 18:14

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vận động gần 4,7 tỉ đồng cho các phong trào tình nguyện

Chiều 18/12, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục được toàn Khối quan tâm, đẩy mạnh và quán triệt cụ thể đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) qua các buổi học tập chuyên đề, nghị quyết của Đảng. Ban Chấp hành cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, giáo dục cho ĐVTN giữ gìn lối sống lành mạnh, trong sạch; giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, quan liêu; đặc biệt trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các phong trào, ĐVTN hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; đặc biệt tích cực tham gia các phong trào tình nguyện như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, an sinh xã hội với tổng kinh phí đóng góp thực hiện 4,7 tỉ đồng. Toàn Khối đã tổ chức 119 chuyến thăm hỏi, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có công; đóng góp xây dựng 8 căn nhà và sửa chửa 1 căn nhà tình nghĩa tổng giá trị thực hiện 895 triệu đồng. Đồng thời, đóng góp 2,53 tỉ đồng tổ chức hoạt động an sinh xã hội cho học sinh, sinh viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế. Hỗ trợ 800 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn trong tỉnh và người dân miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ. Trong năm đã giới thiệu sang Đảng bồi dưỡng 147 đoàn viên ưu tú, trong đó, được kết nạp 119/196 đảng viên từ đoàn viên (đạt 60,71%).

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn của năm 2020 còn một số khó khăn như chưa có nhiều mô hình mới trong sinh hoạt đoàn; tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên chưa đạt tỉ lệ Nghị quyết đề ra; một số cơ sở đoàn làm việc mang tính hình thức, đối phó,...

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đoàn đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện thang điểm đánh giá chất lượng cơ sở năm 2021 để sâu sát, phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đại diện các cơ sở Đoàn đóng góp ý kiến 

Một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2021, 100% các cấp bộ Đoàn trong khối được học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở Đoàn có hình thức cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không vi phạm pháp luật, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội và nội quy cơ quan, doanh nghiệp; phấn đấu kết nạp được 400 đoàn viên mới, giới thiệu 130 ĐVUT sang Đảng xem xét và được kết nạp 100 đảng viên từ ĐVTN trong Khối,...

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Văn Chóng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dịp này, 12 cơ sở Đoàn và 76 cá nhân tiêu biểu được Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ 2020./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết