Tiếng Việt | English

21/10/2017 - 22:07

Đoàn Thanh niên về nguồn thăm Di tích lịch sử Ấp Bắc

Ngày 21/10, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Cụm thi đua số 2, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Long An có chuyến về nguồn thăm Di tích lịch sử ấp Bắc (xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Đoàn viên, thanh niên nghe thuyết minh về chiến thắng Ấp Bắc ngày 02/01/1963

ĐVTN đến viếng, thắp hương tại khu mộ 3 chiến sĩ gang thép; tham quan khu di tích và nghe thuyết minh về chiến thắng Ấp Bắc ngày 02/01/1963, đánh bại chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” của Mỹ - Ngụy. Với 200 tay súng, quân và dân Ấp Bắc đánh bại hơn 2.000 quân địch có máy bay, xe tăng, tàu chiến yểm trợ; bẻ gãy 2 chiến thuật mà Mỹ áp dụng trong chiến tranh đặc biệt, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm cùng chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. 

Đoàn viên, thanh niên thắp hương tại khu mộ 3 chiến sĩ gang thép 

Chiến thắng Ấp Bắc mãi là niềm tự hào của quân và dân ta, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Cùng ngày, ĐVTN đến thăm Di tích lịch sử chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút (xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Nơi đây từng diễn ra trận thủy chiến đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược vào năm 1785. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là một chiến công lừng lẫy trong lịch sử, nêu cao truyền thống hào hùng của nhân dân miền Nam. Khu di tích nằm cạnh bờ sông Tiền, được đưa vào sử dụng vào năm 2005, với diện tích 1,5ha.

Đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút

Theo Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 - Trần Thị Ngọc Phượng, chuyến về nguồn góp phần giúp ĐVTN ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp ĐVTN giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn cũng như công việc chuyên môn./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết