Tiếng Việt | English

29/05/2025 - 13:00

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Khát vọng làm giàu chính đáng, tinh thần dấn thân lập nghiệp của thanh niên (TN) Long An ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Được tiếp sức từ các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương và địa phương, đặc biệt là từ tổ chức Đoàn, Hội, nhiều bạn trẻ mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT),... từng bước khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của TN trên hành trình dựng xây quê hương.

Nhiều cơ hội, chính sách đồng hành

Phong trào khởi nghiệp trong TN Long An ngày càng sôi nổi, được thúc đẩy bởi các chính sách hỗ trợ thiết thực từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ TN khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 tạo hành lang pháp lý quan trọng, khơi dậy khát vọng vươn lên, làm chủ của thế hệ trẻ.

Các sản phẩm thanh niên khởi nghiệp ngày càng đa dạng, có tính sáng tạo cao và đáp ứng nhu cầu thị trường, từ nông nghiệp sạch, thủ công mỹ nghệ đến các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới

Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ TN khởi nghiệp tại Long An ngày càng được chú trọng với các nội dung thiết thực như hỗ trợ tài chính, đào tạo kỹ năng, tư vấn pháp lý, xúc tiến thương mại,... Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp (LH) TN Việt Nam tỉnh xác định đồng hành cùng TN trong lập thân, lập nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú cho biết: “Công tác hỗ trợ các mô hình, dự án khởi nghiệp luôn được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm. Chúng tôi thường xuyên kết nối, giới thiệu các mô hình TN với các doanh nghiệp để hỗ trợ; đồng thời, phối hợp các sở, ngành giúp hoàn thiện thủ tục pháp lý, chứng nhận sản phẩm cho TN khởi nghiệp”.

Từ năm 2016 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tổ chức hơn 510 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phát triển kinh tế gia đình cho hơn 9.000 lượt TN nông thôn; thành lập được 9 HTX, 276 THT và câu lạc bộ phát triển kinh tế TN.

Tỉnh Đoàn cũng tổ chức 5 cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” và 25 lớp tập huấn về khoa học, công nghệ cho hơn 3.500 đoàn viên, TN; đồng thời, thành lập, duy trì hoạt động Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp nhằm tạo thêm không gian giao lưu, kết nối ý tưởng khởi nghiệp.

Sức lan tỏa từ mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

Từ phong trào TN lập thân, lập nghiệp, nhiều mô hình kinh tế tập thể do TN làm chủ tại Long An đã chứng minh hiệu quả rõ nét. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho chính đoàn viên, các mô hình này còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương, là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ.

Tiêu biểu như HTX Sản xuất nông nghiệp Tân Thịnh (huyện Tân Thạnh) với sản phẩm gạo ST25 đạt chuẩn OCOP, được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thân thiện với môi trường. Hay THT Dừa Hưng Điền (huyện Tân Hưng) gồm 6 thành viên trẻ, phát triển cây dừa theo hướng canh tác bền vững, cho năng suất cao và đầu ra ổn định. Cây dừa tại đây cho ra buồng mới sau mỗi 20-25 ngày, trung bình 15-20 trái/buồng, mang lại hiệu quả kinh tế.

Đoàn tham quan Tổ hợp tác Dừa Hưng Điền (huyện Tân Hưng)

Một mô hình đáng chú ý khác là THT Mai vàng Đức Hiếu tại xã Phước Đông (huyện Cần Đước). Với diện tích 1.000m² và hơn 200 gốc mai giống như mai cúc thọ hương, mai giảo Thủ Đức, mai siêu bông Sài Gòn,... THT không chỉ sản xuất cây giống chất lượng mà còn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc mai, góp phần hình thành thương hiệu “mai vàng Đức Hiếu” tại địa phương.

Các THT, HTX TN đang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, là những “hạt nhân” tích cực của phong trào TN khởi nghiệp tại Long An. Đáng trân trọng hơn, đây còn là lựa chọn đúng đắn để phát triển kinh tế bền vững ở nông thôn, gắn kết cộng đồng TN cùng hỗ trợ, chia sẻ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến nhiều địa bàn.

Anh Trần Hải Phú cho biết thêm, thời gian tới, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp trong TN bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả; đồng thời, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, doanh nghiệp để hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, đầu ra,... nhằm nhân rộng các mô hình HTX, THT do TN làm chủ. Khi mỗi TN mạnh dạn khởi nghiệp và thành công, đó không chỉ là thành quả cá nhân mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quê hương Long An ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết