Tiếng Việt | English

16/12/2020 - 06:45

Đức Hòa: Thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy -Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út dự.

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, biến đổi khí hậu,... nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Đức Hòa thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy thông tin tình hình thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản, cụ thể: Khu vực I: 1,87%, khu vực II: 93,13%, khu vực III: 5%. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 136 ngàn tấn, đạt 101,5% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tập trung thực hiện. 

Tổng thu ngân sách 1.218,6  tỉ đồng (đạt gần 124% so dự toán tỉnh, đạt hơn 110% dự toán huyện giao), chi ngân sách đúng theo quy định. Các công trình xây dựng cơ bản được tập trung triển khai theo kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Văn hóa - xã hội tiếp tục được phát triển. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Đồng thời, thảo luận và thông qua dự thảo Chương trình làm việc của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến đối với kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; các kế hoạch của UBND huyện về đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Văn Út đề nghị huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021

Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Văn Út thông tin tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 đến các đại biểu tham dự hội nghị. Ông đánh giá cao những kết quả mà huyện Đức Hòa đã đạt, đề nghị địa phương tiếp tục nỗ lực, khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội huyện nói riêng, tỉnh Long An nói chung./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết