Tiếng Việt | English

16/10/2019 - 20:41

Đức Hòa: Tọa đàm ‘Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội giai đoạn hiện nay’

Chiều 16/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An tọa đàm cùng cán bộ đoàn viên, thanh niên huyện với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội giai đoạn hiện nay”.

Các cán bộ đoàn huyện Đức Hòa thẳng thắng trao đổi về thực trạng công tác đoàn tại cơ sở

Các cán bộ đoàn huyện Đức Hòa thẳng thắn trao đổi về thực trạng công tác đoàn tại cơ sở

Tại buổi tọa đàm, trên 50 cán bộ, đoàn viên, thanh niên nòng cốt của huyện Đức Hòa đã trao đổi về nhiều vấn đề xoay quanh thực trạng công tác đoàn và thanh niên hiện nay. Đồng thời, bày tỏ những khó khăn, hạn chế mà các cán bộ đoàn, cơ sở đoàn gặp phải như: Các giải pháp thu hút thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, cán bộ đoàn phải kiêm nhiệm nhiều công tác,…

Hội nghị thảo luận đề ra những giải pháp khắc phục như: Cần đa dạng hóa hình thức tổ chức phong trào, bám chắc địa bàn, tổ chức diễn đàn cho tuổi trẻ, lắng nghe ý kiến thanh niên, tạo cơ hội để thanh niên phát huy năng lực của bản thân, thắp sáng ước mơ và hoài bão cho thanh niên, từ đó khơi dậy sức trẻ cống hiến xây dựng quê hương.

Ngoài ra, cán bộ đoàn cũng chia sẻ về các phương pháp thu hút thanh niên vào tổ chức thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội để định hướng đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ đoàn viên, thanh niên

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ đoàn viên, thanh niên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Đoạn đánh giá cao những nỗ lực mà các cán bộ đoàn, cơ sở đoàn của huyện đã thực hiện. Ông đề nghị, thời gian tới các cán bộ đoàn cần cụ thể hóa Nghị quyết của Đoàn, bảo đảm các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức đoàn, đoàn cơ sở; quan tâm thực hiện tốt việc đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương của thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết