Tiếng Việt | English

16/11/2023 - 23:50

Gắn kết tôn giáo, thắm tình quân - dân

Qua 3 năm triển khai, thực hiện, Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (BTS GHPG) Việt Nam tỉnh giai đoạn 2020-2025 đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, làm sáng đẹp tình đoàn kết quân - dân, đoàn kết tôn giáo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân lễ Phật đản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân lễ Phật đản

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Bộ CHQS tỉnh và BTS GHPG Việt Nam tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường gắn kết, thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào tôn giáo”. Đến nay, 100% Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố ký kết và đưa nội dung hoạt động vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo được sự đồng thuận cao.

Những mô hình, cách làm sáng tạo đã góp phần gắn kết nghĩa tình với đồng bào Phật giáo, phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh mở 22 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 1.505 lượt chư tôn đức tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp lễ Phật đản, Vu lan, Ngày thành lập GHPG Việt Nam, Tết cổ truyền của dân tộc,... Bộ CHQS tỉnh, các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng BTS GHPG Việt Nam tỉnh, các chùa. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa LLVT tỉnh với tôn giáo và cùng hướng đến các hoạt động thiện nguyện.

Bà Lê Thị Rết (bìa phải, ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) vui mừng trong căn nhà mới

Phối hợp chuẩn bị cho chuyến tặng quà người nghèo nơi biên giới

Ngôi nhà mới ấm áp của bà Lê Thị Rết (ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) đã thay thế cho căn nhà lá liêu xiêu, dột nát. Đây là căn nhà do Ban CHQS huyện Thạnh Hóa và BTS GHPG Việt Nam huyện vận động xây tặng. Không giấu được niềm vui và xúc động, bà Rết nói: “Mừng rơi nước mắt vì nếu không có bộ đội và Phật giáo giúp đỡ, không biết bao giờ tôi mới có căn nhà đàng hoàng như thế này. Hàng xóm ai nấy đều mừng cho tôi. Bây giờ, tôi không còn lo sợ mỗi khi trời mưa gió”.

Thực hiện chương trình phối hợp, Bộ CHQS tỉnh phối hợp BTS GHPG Việt Nam tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và BTS GHPG Việt Nam cấp huyện quyên góp, vận động xây tặng 63 căn “Nhà tình nghĩa Quân - Dân”, 20 căn nhà Đại đoàn kết, 37 căn nhà tình thương cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên và phật tử có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí gần 8 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh và BTS GHPG Việt Nam tỉnh còn phối hợp tổ chức khám bệnh và trao tặng quà cho người dân nghèo các huyện biên giới, các địa phương khó khăn; cựu tù, thân nhân liệt sĩ,... với tổng trị giá 800 triệu đồng. BTS GHPG Việt Nam tỉnh góp sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT đóng quân nơi vùng sâu, biên giới và hộ dân sinh sống trên những điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới với kinh phí 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh xây dựng 7 công trình thể dục - thể thao, trong đó, có 3 bộ thể dục - thể thao ngoài trời giá trị trên 1,7 tỉ đồng tặng các cơ sở tôn giáo, xóm, ấp vùng đồng bào có đạo.

Phối hợp chuẩn bị cho chuyến tặng quà người nghèo nơi biên giới

Bà Lê Thị Rết (bìa phải, ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) vui mừng trong căn nhà mới 

Trong cao điểm dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, BTS GHPG Việt Nam tỉnh đồng hành cùng Bộ CHQS tỉnh vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp; phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, đồng bào phật tử, gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch; thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chống dịch với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng.

Chương trình phối hợp giữa Phật giáo và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh càng nối dài thêm những hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở, góp phần gắn kết tình quân - dân./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết