Tiếng Việt | English

17/08/2017 - 00:20

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên qua hoạt động Về nguồn

Thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tổ chức Về nguồn tại một số khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện: Chùa Tôn Thạnh, Công viên Nguyễn Thị Bảy - Di tích Khu vực sân banh Cần Giuộc, khu Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc,... nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện đoàn tổ chức hơn 30 đợt Về nguồn, mỗi đợt thu hút trên 100 đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong những đợt Về nguồn, Huyện đoàn còn tổ chức cuộc thi “Hướng dẫn viên quê em”.

Đoàn viên, thanh niên về nguồn tại Công viên Nguyễn Thị Bảy - Di tích Khu vực sân banh Cần Giuộc

Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Trần Hải Phú cho biết: “Tham gia cuộc thi “Hướng dẫn viên quê em”, các thí sinh phải tìm hiểu tất cả các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện, từ đó bốc thăm để chọn địa điểm thuyết trình. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương. Những bạn đoạt giải trong cuộc thi được chọn làm hướng dẫn viên khi có du khách đến tham quan những khu di tích. Cuộc thi còn tạo cho các bạn sự dạn dĩ, tự tin và khuyến khích thanh, thiếu niên tìm hiểu về lịch sử địa phương”.

Trong những đợt Về nguồn, Huyện đoàn còn tổ chức cho đoàn viên thăm gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Hầu hết những chuyến Về nguồn, các đoàn viên, thanh niên đi bằng xe đạp, nhằm phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và góp phần bảo vệ môi trường.

Em Võ Lê Thiên Hương - học sinh lớp 11, Trường THPT Cần Giuộc, chia sẻ: “Các chuyến Về nguồn rất bổ ích, giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử địa phương và rèn luyện khả năng làm việc nhóm. Qua đó, em thấy mình tự tin hơn. Giờ đây, em là một trong những hướng dẫn viên giới thiệu về khu Di tích lịch sử Công viên Nguyễn Thị Bảy - Di tích Khu vực sân banh Cần Giuộc”.

Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Huỳnh Trung Hiếu chia sẻ: “Về nguồn là một trong những hoạt động trọng tâm luôn được thực hiện vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống dân tộc và cố gắng, phấn đấu học tập, rèn luyện”./.

                         Lê Ngọc 

Chia sẻ bài viết