Tiếng Việt | English

16/12/2021 - 15:19

HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/12, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 bên nhiệm kỳ 2016-2021 và tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa thống nhất, ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026

Hơn 5 năm qua, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp theo quy chế đề ra dựa trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Các bên phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch của huyện về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng pháp luật thông qua bầu cử, tiếp xúc cử tri. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng được quan tâm.

Trong nhiệm kỳ, các bên phối hợp chuẩn bị tổ chức 17 kỳ họp HĐND, 524 cuộc tiếp xúc cử tri. Việc tiếp thu, phản ánh, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu. Hoạt động khảo sát, giám sát được thực hiện 35 cuộc với sự tham gia đầy đủ của các bên. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Đại biểu thảo luận, phân tích kết quả đã đạt và những mặt còn hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ qua

Các bên cũng phối hợp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định, đạt kết quả tốt, tỷ lệ cử tri tham gia đi bầu cử đạt gần 100%.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích kết quả đã đạt và những mặt còn hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ qua; đồng thời, các bên tiếp tục thống nhất, ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ huyện nhiệm kỳ qua./.

Ngọc Mận-Ngọc Như

Chia sẻ bài viết